Tổng thống Putin nói về được và mất của Nga trong xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết chiến dịch quân sự ở Ukraina chỉ mang lại lợi ích cho Nga.

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina và những ảnh hưởng toàn cầu của nó chỉ mang lại lợi ích cho Nga - RT dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok ngày 7.9.

Khi được hỏi về những gì Nga được và mất do hậu quả của chiến dịch quân sự phát động hồi cuối tháng 2, ông Putin khẳng định rằng Nga chưa và sẽ không mất gì, thay vào đó, chỉ củng cố chủ quyền của nước này.

“Đúng vậy, có một sự phân cực nhất định đang diễn ra ở cả thế giới và trong nước, nhưng tôi tin rằng điều này sẽ chỉ có lợi cho chúng tôi. Vì mọi thứ không cần thiết, có hại và ngăn cản chúng tôi tiến lên sẽ bị từ chối” - ông Putin nói và bổ sung rằng Nga chắc chắn sẽ bắt kịp tốc độ phát triển, mà điều này chỉ có thể dựa trên chủ quyền.

“Tất cả các bước đi của chúng tôi đều nhằm mục đích củng cố chủ quyền của chúng tôi” - nhà lãnh đạo Nga tuyên bố.

Tổng thống Putin tiếp tục chỉ ra rằng, ông không coi các hoạt động của Nga ở Ukraina là sự khởi đầu của hành động quân sự mà thay vào đó, hoạt động này là nỗ lực của Mátxcơva nhằm chấm dứt các hành động thù địch trong khu vực.

Ông Putin nói: “Các hành động quân sự bắt đầu vào năm 2014 sau cuộc đảo chính ở Ukraina, khi những người không muốn phát triển hòa bình và tìm cách đàn áp người dân của mình đã tiến hành hết chiến dịch quân sự này đến chiến dịch khác đối với người dân Donbass trong 8 năm”.

Nhà lãnh đạo Điện Kremlin nói, Nga quyết định thực hiện một phản ứng tương xứng sau khi mọi nỗ lực hòa bình để giải quyết cuộc xung đột đều thất bại. Hành động của Nga là có chủ ý và nhằm giúp đỡ người dân ở Donbass.

“Đây là nhiệm vụ của chúng tôi và chúng tôi sẽ hoàn thành nó đến cùng. Cuối cùng, điều này sẽ dẫn đến việc củng cố đất nước của chúng tôi, cả từ bên trong và từ quan điểm chính sách đối ngoại” - Tổng thống Putin tuyên bố.

Nga đã đưa quân vào Ukraina vào ngày 24.2, với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk - được thiết kế để trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk quy chế đặc biệt ở Ukraina. Các thỏa thuận do Đức và Pháp làm trung gian đã được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014. Cựu Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko kể từ đó đã thừa nhận rằng mục tiêu chính của Kiev là sử dụng lệnh ngừng bắn để câu giờ và tạo ra các lực lượng vũ trang mạnh mẽ.

Vào tháng 2.2022, Điện Kremlin công nhận các nước cộng hòa Donbass là các quốc gia độc lập và yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập, sẽ không bao giờ gia nhập NATO hay bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Ukraina khẳng định cuộc tấn công của Nga hoàn toàn vô cớ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga thảo luận về đường ống dẫn khí đốt mới đến Trung Quốc

Khánh Minh |

Đường ống Sức mạnh Siberia 2 ở Nga và đường ống Soyuz Vostok ở Mông Cổ sẽ kết nối hệ thống truyền dẫn khí đốt của Nga và Trung Quốc.

Nga thất vọng về báo cáo nhà máy hạt nhân Ukraina của IAEA

Khánh Minh |

Nga thất vọng trước việc IAEA từ chối nêu rõ thủ phạm pháo kích vào nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraina.

Gazprom Nga bán khí đốt cho Trung Quốc bằng đồng rúp và nhân dân tệ

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom cho biết Trung Quốc đồng ý thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp và nhân dân tệ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nga thảo luận về đường ống dẫn khí đốt mới đến Trung Quốc

Khánh Minh |

Đường ống Sức mạnh Siberia 2 ở Nga và đường ống Soyuz Vostok ở Mông Cổ sẽ kết nối hệ thống truyền dẫn khí đốt của Nga và Trung Quốc.

Nga thất vọng về báo cáo nhà máy hạt nhân Ukraina của IAEA

Khánh Minh |

Nga thất vọng trước việc IAEA từ chối nêu rõ thủ phạm pháo kích vào nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraina.

Gazprom Nga bán khí đốt cho Trung Quốc bằng đồng rúp và nhân dân tệ

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom cho biết Trung Quốc đồng ý thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp và nhân dân tệ.