Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng điều quân nếu Belarus yêu cầu

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Tổng thống Alexander Lukashenko đề nghị Nga chuẩn bị quân để triển khai tới Belarus nếu cần.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, ông sẵn sàng điều quân đến Belarus nếu các cuộc biểu tình ở đó trở thành bạo lực.

Theo RT, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 27.8, ông Putin cho biết hiện tại không cần như vậy (điều quân) và bày tỏ hy vọng ổn định tình hình ở quốc gia láng giềng.

Tổng thống Alexander Lukashenko, người lãnh đạo Belarus trong 26 năm, đang phải đối mặt với nhiều tuần biểu tình phản đối việc ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ sáu trong cuộc bầu cử ngày 9.8, mà phe đối lập cho rằng đã bị gian lận.

Ông Putin nói với kênh truyền hình nhà nước Nga rằng, Tổng thống Alexander Lukashenko đã yêu cầu ông chuẩn bị một đội thực thi pháp luật của Nga để triển khai tới Belarus nếu cần thiết. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, ông và người đồng cấp Belarus nhất trí rằng, "hiện tại việc triển khai quân chưa cần thiết và hy vọng sẽ không cần".

"Chúng tôi đã đồng ý không sử dụng quân cho đến khi tình hình bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát và các phần tử cực đoan hoạt động dưới vỏ bọc chính trị vượt quá các giới hạn nhất định, tham gia cướp bóc, đốt phá xe cộ, nhà cửa, ngân hàng hoặc chiếm các tòa nhà hành chính" - ông Putin nói.

Ám chỉ việc phương Tây lên án các cuộc trấn áp người biểu tình ở Belarus, ông Putin cáo buộc các thế lực nước ngoài đang cố gắng giành lợi thế chính trị từ tình hình hỗn loạn ở Belarus.

"Họ muốn tác động đến các quá trình đó và đạt được những quyết định nhất định mà họ cho rằng phù hợp với lợi ích chính trị của họ" - ông Putin nói.

Theo kết quả chính thức của cuộc bầu cử ở Belarus ngày 9.8, Tổng thống Alexander Lukashenko đã giành được 80% phiếu bầu, trong khi ứng cử viên đối lập Svetlana Tikhanovskaya đứng thứ hai với 10%, nhưng phe đối lập cho rằng ứng viên này thắng cử.

Kể từ ngày bầu cử, những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát trên các đường phố của Belarus, trong khi lực lượng an ninh sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán người biểu tình.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Zelensky cảnh báo Belarus chớ noi gương Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Ukraina hy vọng nước láng giềng Belarus sẽ không theo bước chân biểu tình “Maidan” của Kiev.

Tổng thống Belarus hạ cánh với súng trường đề phòng người biểu tình

Song Minh |

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hạ cánh ngoạn mục tại dinh thự ở Minsk với khẩu súng trường và áo chống đạn giữa làn sóng biểu tình ngày thứ 15 liên tiếp.

Thủ lĩnh đối lập Nga nghi bị đầu độc, phát ngôn viên ông Putin lên tiếng

Song Minh |

Điện Kremlin cam kết sẽ điều tra nếu tìm thấy dấu vết đầu độc thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tổng thống Zelensky cảnh báo Belarus chớ noi gương Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Ukraina hy vọng nước láng giềng Belarus sẽ không theo bước chân biểu tình “Maidan” của Kiev.

Tổng thống Belarus hạ cánh với súng trường đề phòng người biểu tình

Song Minh |

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hạ cánh ngoạn mục tại dinh thự ở Minsk với khẩu súng trường và áo chống đạn giữa làn sóng biểu tình ngày thứ 15 liên tiếp.

Thủ lĩnh đối lập Nga nghi bị đầu độc, phát ngôn viên ông Putin lên tiếng

Song Minh |

Điện Kremlin cam kết sẽ điều tra nếu tìm thấy dấu vết đầu độc thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny.