Tổng thống Putin: Nga không bán rẻ đồng minh để đạt thoả thuận với Mỹ

Khánh Minh |

Trả lời câu hỏi về khả năng đạt thoả thuận với Mỹ về Syria, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ không bán rẻ các nguyên tắc và đồng minh của mình.

Trong buổi đối thoại trực tuyến với người dân Nga hôm 20.6, một nhà báo hỏi Tổng thống Putin rằng liệu sẽ có một thoả thuận lớn giữa Nga với Mỹ về Syria khi nước này bắt đầu khôi phục sau nhiều năm chiến tranh hay không.

“Thoả thuận lớn theo ý bạn là gì? Có loại doanh nghiệp thương mại, cổ phiếu nào ở đây hay sao? Chúng tôi không bán rẻ đồng minh, lợi ích hoặc nguyên tắc của mình. Chỉ có thể thương lượng với đối tác của chúng tôi trong việc giải quyết một số vấn đề cấp bách” - Sputnik dẫn lời Tổng thống Putin nói.

Nhà lãnh đạo Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga sẵn sàng đàm phán một quá trình chuyển đổi chính trị ở Syria với các đối tác. “Điều đó có thể thực hiện được không? Tôi tin là có thể, miễn là có thiện chí của tất cả mọi người liên quan đến cuộc xung đột” - ông Putin cho biết.

Tổng thống Putin nói thêm, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran là hai đối tác trực tiếp của Nga trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, nhưng các nước như Mỹ, Israel, Ai Cập và Jordan có những lợi ích hợp pháp trong những gì xảy ra ở Syria, cũng như các quốc gia Châu Âu bị tổn thương bởi tình trạng di cư hàng loạt.

“Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và những quốc gia khác nên giải quyết vấn đề bằng cách dàn xếp chính trị ở Syria, thành lập Ủy ban Hiến pháp và đưa nó đi vào hoạt động. Chúng ta cần phải làm việc cùng nhau một cách thống nhất”, người đứng đầu nhà nước Nga nhấn mạnh.

Trong buổi đối thoại trực tiếp”, ông Putin nói rằng Nga đã sẵn sàng đối thoại với Mỹ, nhưng sẽ gặp khó khăn khi đối mặt với hạn chế từ những phe phái trong giới cầm quyền Mỹ, cũng như khi chiến dịch bầu cử bắt đầu ở nước này.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Malaysia: Nga là vật tế thần trong vụ bắn hạ máy bay MH17

Khánh Minh |

Thủ tướng Malaysia cho rằng Nga đang trở thành vật tế thần trong vụ bắn hạ máy bay MH17 và đặt câu hỏi về tính khách quan của cuộc điều tra thảm kịch MH17.

Hơn 1.000 câu hỏi gửi ông Putin trước giờ đối thoại với người dân Nga

Hải Anh |

Tính đến 9h ngày 19.6, tổng cộng 1.053.326 câu hỏi đã được gửi đến phiên đối thoại trực tuyến với người dân Nga lần thứ 17 của Tổng thống Vladimir Putin.

Nga nêu cách tiếp cận của Tổng thống Putin trong quan hệ với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin có quan điểm "chờ xem" đối với Ukraina, vì vẫn chưa nắm rõ cách tiếp cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky về những vấn đề chủ chốt trong quan hệ Nga-Ukraina.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Malaysia: Nga là vật tế thần trong vụ bắn hạ máy bay MH17

Khánh Minh |

Thủ tướng Malaysia cho rằng Nga đang trở thành vật tế thần trong vụ bắn hạ máy bay MH17 và đặt câu hỏi về tính khách quan của cuộc điều tra thảm kịch MH17.

Hơn 1.000 câu hỏi gửi ông Putin trước giờ đối thoại với người dân Nga

Hải Anh |

Tính đến 9h ngày 19.6, tổng cộng 1.053.326 câu hỏi đã được gửi đến phiên đối thoại trực tuyến với người dân Nga lần thứ 17 của Tổng thống Vladimir Putin.

Nga nêu cách tiếp cận của Tổng thống Putin trong quan hệ với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin có quan điểm "chờ xem" đối với Ukraina, vì vẫn chưa nắm rõ cách tiếp cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky về những vấn đề chủ chốt trong quan hệ Nga-Ukraina.