Tổng thống Putin: Mỹ tự bắn vào chân mình khi trừng phạt Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng “Mỹ tự bắn vào chân mình khi trừng phạt Nga” và nhờ đó mà Nga tiến những bước lớn.

“Những trừng phạt mà Mỹ và các đồng minh áp đặt lên Nga kể từ khi Crimea tái hợp với Nga và cuộc xung đột Ukraina nổ ra vào năm 2014, đã buộc chúng tôi phải phát triển thay thế nhập khẩu trong các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, dược phẩm, quốc phòng và các lĩnh vực khác” - RT dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin cho biết tại diễn đàn đầu tư “Russia Calling” tại Mátxcơva hôm 20.11.

“Điều này cho phép Nga thực hiện bước tiến lớn, nghiêm túc trong việc thúc đẩy chủ quyền kinh tế và công nghệ” - ông Putin nhấn mạnh.

Tất nhiên, cuộc chiến trừng phạt có mặt trái của nó, như tổn thất hàng tỉ USD trong thương mại song phương - Tổng thống  Putin nói. Tuy nhiên, những biện pháp trừng phạt Nga có “hiệu ứng boomerang”, vì hàng trăm công ty Mỹ bị cấm tham gia các dự án sinh lời ở Nga hoặc mất tiền đã đầu tư vào Nga do các quyết định đưa ra ở Washington - ông Putin chỉ rõ.

Kremlin có thể đã cảm thấy một chút lo lắng khi Mỹ bắt đầu trừng phạt Nga, nhưng cuối cùng điều đó chỉ làm cho nền kinh tế của Nga mạnh hơn. Các nhà đầu tư dường như đồng ý rằng trái phiếu Nga hiện được coi là hấp dẫn hơn so với Trung Quốc và Mỹ - RT cho hay.

Một báo cáo gần đây trên tạp chí Forbes nói rằng trái phiếu của Nga đã trở thành “bắt buộc phải có” bất chấp các lệnh trừng phạt chống lại nước này.

“Xin lỗi, những người thù ghét, thị trường chứng khoán của Nga tốt hơn so với Trung Quốc và Mỹ” - Forbes viết.

Trái phiếu USD của Nga đến năm 2027 trả lãi 4,25%, vượt xa trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Kho bạc Mỹ - chỉ có lãi suất 1,8%, Forbes lưu ý. Trong khi đó, lãi suất ở Châu Âu hiện tại là cực kỳ thấp, với nền kinh tế hàng đầu EU là Đức phát hành trái phiếu mang lại lợi nhuận âm ở mức -0,35%.

Niềm tin của nhà đầu tư vào Nga được thúc đẩy bởi một loạt các yếu tố, bao gồm tình trạng không nợ nước ngoài, dự trữ Ngân hàng Trung ương đáng kể (433 tỉ USD ngoại tệ và 107,9 triệu USD vàng), sự ổn định của đồng rúp, luật mới bảo vệ người nắm giữ trái phiếu, và cải cách trong lĩnh vực ngân hàng, cùng các yếu tố khác.

“Họ đã tự chống đạn cho mình” - Forbes dẫn lời chuyên gia James Barrineau của Công ty Schroder Investment có trụ sở tại New York nói. Mặc dù các dự báo cho thấy nền kinh tế Nga tăng trưởng ở mức khiêm tốn 2% trong năm tới, trái phiếu của đất nước này rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư ở cả EU và Mỹ nếu họ thực sự muốn hưởng lợi từ việc nắm giữ nợ, theo tạp chí Forbes.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Báo Nga: Ông Putin “trúng xổ số” khi Mỹ rút quân khỏi Syria

Khánh Minh |

Báo chí Nga gọi việc Tổng thống Donald Trump rút quân Mỹ khỏi đông bắc Syria khiến Tổng thống Vladimir “trúng xổ số”.

Tổng thống Putin: Syria phải sạch bóng quân đội nước ngoài

Song Minh |

Syria phải sạch bóng quân đội nước ngoài và Nga cũng nên rời đi nếu Damascus không còn cần giúp đỡ nữa - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố.

Tổng thống Putin phát ngôn bất ngờ về can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói đùa hôm 2.10 rằng ông sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

 

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Báo Nga: Ông Putin “trúng xổ số” khi Mỹ rút quân khỏi Syria

Khánh Minh |

Báo chí Nga gọi việc Tổng thống Donald Trump rút quân Mỹ khỏi đông bắc Syria khiến Tổng thống Vladimir “trúng xổ số”.

Tổng thống Putin: Syria phải sạch bóng quân đội nước ngoài

Song Minh |

Syria phải sạch bóng quân đội nước ngoài và Nga cũng nên rời đi nếu Damascus không còn cần giúp đỡ nữa - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố.

Tổng thống Putin phát ngôn bất ngờ về can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói đùa hôm 2.10 rằng ông sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.