Tổng thống Putin được chào đón như "siêu sao" ở Serbia

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17.1 được chào đón như một "siêu sao" ở Serbia, một đồng minh quan trọng của Nga ở vùng Balkan.

Serbia bắn đại bác trong lễ đón "5 sao" dành cho Tổng thống Putin, chuông nhà thờ vang vọng khắp thủ đô Belgrade. Hàng nghìn người Serbia diễu hành từ trung tâm Belgrade đến nhà thờ Saint-Sava để mừng ông Putin đến thăm.

Saint-Sava là một trong những nhà thờ Chính thống giáo lớn nhất thế giới và đã được tu sửa với một phần kinh phí do tập đoàn khai thác khí đốt Gazprom của Nga tài trợ.

Tổng thống Serbia Alexandr Vucic đón Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP
Tổng thống Serbia Alexandr Vucic đón Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

"Chào mừng Tổng thống Putin - người bạn thân yêu" - một trong nhiều biển hiệu trong thành phố treo đầy cờ Nga và Serbia viết. Tên của ông Putin được viết trong các quán bar, in trên áo phông và cốc. Chân dung nguyên thủ Nga xuất hiện trên các bức tường.

"Tôi rất vui mừng được đến thăm đất nước bạn hữu anh em Serbia" - AFP dẫn lời ông Putin phát biểu sau khi được người đồng cấp Serbia, Tổng thống Alexandr Vucic ra tận sân bay đón.

dff
Hàng nghìn người dân Serbia vui mừng chào đón Tổng thống Putin. Ảnh: Chron.

Mặc dù Serbia mong muốn gia nhập EU nhưng vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Sự ủng hộ của Serbia đối với Nga có được không chỉ do hai nước có sự gắn bó lịch sử về Chính thống giáo, mà còn do Nga luôn phủ quyết việc Kosovo gia nhập Liên Hợp Quốc. Serbia không thừa nhận sự độc lập của Kosovo, từng là một tỉnh của nước này.

Về phần Serbia, mặc dù muốn gia nhập EU, nhưng Belgrade luôn từ chối áp dụng các lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào Nga sau khi Mátxcơva sáp nhập bán đảo Crimea.

dff
Hàng nghìn người dân Serbia vui mừng chào đón Tổng thống Putin. Ảnh: RFERL

"Chuyến thăm Belgrade của Tổng thống Vladimir Putin rất quan trọng đối với Serbia" - TASS dẫn lời Tổng thư ký của Tổng thống Serbia, Nikola Selakovic, phát biểu trên truyền hình quốc gia.

"Đây là một sự kiện cực kỳ quan trọng với Serbia, quan trọng nhất kể từ đầu năm và rất có thể trong giai đoạn tới. Tổng thống Liên bang Nga - một quốc gia có lập trường rõ ràng và nguyên tắc với Serbia, có quan hệ đối tác chiến lược và tình bạn tuyệt vời với đất nước chúng ta - đang đến Serbia. Tổng thống Putin là hiện thân lập trường của Nga với chúng tôi, vì vậy không chỉ lãnh đạo nhà nước mà tất cả người dân Serbia đều vui mừng chào đón vị khách quý" - ông Selakovic nói, bổ sung rằng cuộc tiếp đón được tổ chức trang trọng nhất có thể.

dff
Ảnh: Balkan Insight

Trong một diễn biến khác, chiếc xe bọc thép nặng 6 tấn của ông Putin cũng trở thành "ngôi sao" trong chuyến thăm Serbia. Tổng thống Vucic được mời đi cùng xe của ông Putin.

Tổng thống Nga mời người đồng cấp Serbia lên siêu xe. Video: RT

Khi máy bay của ông Putin hạ cánh ở sân bay Belgrade, siêu xe dài 6,6 mét đã chờ sẵn ở đường băng. Ông Putin đích thân mời ông Vucic - người nói tiếng Nga trôi chảy - lên xe đến đặt hoa tại đài tưởng niệm Thế chiến 2 ở trung tâm thủ đô.

Về phần mình, Tổng thống Vucic đã tặng người đồng cấp Nga một chú chó nhân chuyến thăm tới Serbia.

Tổng thống Putin được Tổng thống Vucic tặng chú chó. Video: RT
Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Sốc với âm mưu ám sát ông Putin tại Serbia của IS

Hải Anh |

Một âm mưu ám sát ông Vladimir Putin đã bị thất bại ở Serbia, sau khi cảnh sát bắt giữ một phần tử thánh chiến có vũ trang trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga tới Belgrade ngày 17.1.

Tiết lộ những người có thể gọi điện thẳng cho Tổng thống Putin

S.M |

Thư ký báo chí Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov tiết lộ, trong Điện Kremlin có những nhân viên giao tiếp với nguyên thủ quốc gia còn thường xuyên hơn cả ông.

Ông Lavrov: Không được phép coi Nga là quốc gia nợ nần tất cả các nước

Song Minh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố không thể chấp nhận việc coi Liên bang Nga như một quốc gia nợ nần tất cả các nước, nhưng không ai nợ Nga bất cứ điều gì.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sốc với âm mưu ám sát ông Putin tại Serbia của IS

Hải Anh |

Một âm mưu ám sát ông Vladimir Putin đã bị thất bại ở Serbia, sau khi cảnh sát bắt giữ một phần tử thánh chiến có vũ trang trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga tới Belgrade ngày 17.1.

Tiết lộ những người có thể gọi điện thẳng cho Tổng thống Putin

S.M |

Thư ký báo chí Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov tiết lộ, trong Điện Kremlin có những nhân viên giao tiếp với nguyên thủ quốc gia còn thường xuyên hơn cả ông.

Ông Lavrov: Không được phép coi Nga là quốc gia nợ nần tất cả các nước

Song Minh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố không thể chấp nhận việc coi Liên bang Nga như một quốc gia nợ nần tất cả các nước, nhưng không ai nợ Nga bất cứ điều gì.