Tổng thống Putin đích thân thị sát Nga bắn tên lửa siêu thanh ở Crimea

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin đích thân thị sát hải quân Nga bắn tên lửa siêu thanh ngoài khơi Crimea hôm 9.1.

Hạm đội Biển Đen và Hạm đội Phương Bắc của Nga đã tổ chức các cuộc tập trận chung ở Biển Đen, trong đó có phóng tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa bội siêu thanh Kinzhal.

Theo hãng thông tấn TASS, hơn 30 tàu, 40 máy bay và 1 tàu ngầm đã tham gia vào cuộc tập trận.

"Cuộc tập trận đã được tổ chức thành công", Đô đốc Nikolai Yevmenov, Tư lệnh Hải quân Nga, báo cáo với Tổng thống Putin.

Hai máy bay chiến đấu MIG-31K đã thực hành bắn mục tiêu bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal, trong khi đó thủy thủ đoàn tàu khu trục Đô đốc Grigorovich, tàu tên lửa nhỏ Orekhovo-Zuyevo và tàu ngầm Kolpino đã thử nghiệm phóng tên lửa Kalibr.

Tổng thống Putin đã theo dõi các vụ phóng từ trên tàu tuần dương tên lửa Marshal Ustinov.

Tổng thống Putin theo dõi các vụ phóng tên lửa từ tàu tuần dương Marshal Ustinov. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Putin theo dõi các vụ phóng tên lửa từ tàu tuần dương Marshal Ustinov. Ảnh: Sputnik

Tên lửa siêu thanh thường được định nghĩa là có tốc độ Mach 5, hoặc hơn 6.000km/h. Các tên lửa bay vào vũ trụ sau khi phóng, nhưng sau đó đi xuống và bay với tốc độ cao trên đường bay tương tự như máy bay.

Tên lửa siêu thanh có quỹ đạo bay thấp hơn nên khó bị radar và vệ tinh phòng thủ tên lửa của Mỹ phát hiện.

Hồi cuối tháng 12, Tổng thống Putin cho biết, "các nước đang cố gắng bắt kịp Nga" về vũ khí siêu thanh. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng "không một quốc gia nào sở hữu vũ khí siêu thanh, chứ đừng nói đến vũ khí siêu thanh tầm lục địa".

Cũng trong ngày 9.1, Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh tối cao Các lực lượng Vũ trang Nga Vladimir Putin đã tuyên bố trong cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Liên bang rằng Nga cần củng cố vị thế của một cường quốc biển trong thế kỷ 21.

Tổng thống Putin nói: "Hải quân Nga luôn luôn là quan trọng nhất, là thành phần chủ chốt đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong thế kỷ 21, chúng ta phải duy trì và củng cố vị thế của đất nước chúng ta như một trong những cường quốc hải quân hàng đầu".

Ông nhắc lại rằng, trong những năm gần đây, Nga ngày càng quan tâm và đầu tư nguồn lực, kinh phí đáng kể cho sự phát triển của hải quân.

"Chúng ta sẽ tiếp tục đảm bảo rằng các hạm đội của chúng ta sẽ hiện đại nhất, được trang bị công nghệ mới nhất. Đó là việc tăng cường lực lượng hạt nhân chiến lược trên biển" - người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh và nhắc lại, vấn đề hiện đại hóa hạm đội đã được xem xét trong cuộc họp hồi tháng 12.

Ông Putin cũng lưu ý, trong tương lai gần, tỷ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong hải quân sẽ là 70%. Theo ông, "con số này không những cần phải đạt được, mà còn phải duy trì".

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Vụ hạ sát tướng Soleimani: Chỉ ông Putin mới có thể hòa giải Mỹ-Iran?

Khánh Minh |

Sau vụ sát hại tướng Soleimani, người duy nhất có thể hòa giải Mỹ và Iran có lẽ là Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo nhận định của chuyên gia Mỹ.

Báo Mỹ dành “lời có cánh” cho Tổng thống Putin trong 20 năm lãnh đạo Nga

Ngọc Vân |

Tờ Bloomberg của Mỹ dành “lời có cánh” cho những thành tựu của Tổng thống Putin trong 20 năm lãnh đạo Nga.

Ông Putin khai trương chuyến tàu đầu tiên qua cầu Crimea dài nhất Châu Âu

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin khai trương chuyến tàu hỏa đầu tiên chạy qua cầu Crimea dài nhất Châu Âu hôm 23.12.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vụ hạ sát tướng Soleimani: Chỉ ông Putin mới có thể hòa giải Mỹ-Iran?

Khánh Minh |

Sau vụ sát hại tướng Soleimani, người duy nhất có thể hòa giải Mỹ và Iran có lẽ là Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo nhận định của chuyên gia Mỹ.

Báo Mỹ dành “lời có cánh” cho Tổng thống Putin trong 20 năm lãnh đạo Nga

Ngọc Vân |

Tờ Bloomberg của Mỹ dành “lời có cánh” cho những thành tựu của Tổng thống Putin trong 20 năm lãnh đạo Nga.

Ông Putin khai trương chuyến tàu đầu tiên qua cầu Crimea dài nhất Châu Âu

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin khai trương chuyến tàu hỏa đầu tiên chạy qua cầu Crimea dài nhất Châu Âu hôm 23.12.