Tổng thống Putin đích thân khai hỏa lựu pháo ở St.Petersburg

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm pháo đài Peter & Paul ở St. Petersburg, khai hỏa lựu pháo truyền thống hàng ngày vào buổi trưa.

Theo RT, Tổng thống Nga Putin đã khai hỏa một trong 2 lựu pháo D-30 tại pháo đài Peter & Paul trong chuyến thăm St.Petersburg ngày 7.1.

Truyền thống bắn pháo vào đúng giữa trưa tại pháo đài này bắt nguồn từ thế kỷ 19. Có 2 lựu pháo được đặt tại đây nhưng theo quy định chỉ bắn một lựu pháo, còn lựu pháo thứ 2 là để dự trữ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, cả hai lựu pháo đều có thể được khai hỏa, thậm chí đôi khi còn để bắn thành tràng.

Theo website Điện Kremlin, Nhà xây dựng danh dự của Nga Vladimir Bendet - người đón sinh nhật lần thứ 85 trong ngày 7.1 đã cùng tổng thống bắn lựu pháo. Ông Vladimir Putin sau đó đã chúc mừng sinh nhật và tặng ông Bendet một món quà. Tổng thống Nga cũng đã trò chuyện ngắn gọn với sinh viên trường quân sự Suvorov.

Sau đó, ông Vladimir Putin đến thăm lễ hội điêu khắc trên băng "Around the World" (Tạm dịch: Vòng quanh thế giới) tại pháo đài Peter & Paul, thăm nhà thờ Peter & Paul.

Tổng thống Putin đích thân khai hỏa lựu pháo trong nghi thức truyền thống được thực hiện hàng ngày từ thế kỷ 19 tại một pháo đài. Nguồn: RT.
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga quyết liệt với hãng nước hoa mượn tên tuổi Putin để kiếm tiền

Thanh Hà |

Vài năm trước, một công ty Nga đã chế tạo nước hoa lấy cảm hứng từ Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Putin giúp em bé ốm nặng thực hiện nguyện ước trong đêm Giao thừa

Hải Anh |

Điện Kremlin tiết lộ Tổng thống Vladimir Putin sẽ giúp em bé  ốm nặng thứ 5 thực hiện giấc mơ bắt tay Tổng thống vào đêm giao thừa sắp tới.

Khoảnh khắc ngoài kịch bản khi ông Putin giúp bé gái thực hiện giấc mơ

Hạ Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một cuộc phỏng vấn đặc biệt trong tuần này với một bé gái 17 tuổi bị mù do một căn bệnh hiếm gặp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nga quyết liệt với hãng nước hoa mượn tên tuổi Putin để kiếm tiền

Thanh Hà |

Vài năm trước, một công ty Nga đã chế tạo nước hoa lấy cảm hứng từ Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Putin giúp em bé ốm nặng thực hiện nguyện ước trong đêm Giao thừa

Hải Anh |

Điện Kremlin tiết lộ Tổng thống Vladimir Putin sẽ giúp em bé  ốm nặng thứ 5 thực hiện giấc mơ bắt tay Tổng thống vào đêm giao thừa sắp tới.

Khoảnh khắc ngoài kịch bản khi ông Putin giúp bé gái thực hiện giấc mơ

Hạ Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một cuộc phỏng vấn đặc biệt trong tuần này với một bé gái 17 tuổi bị mù do một căn bệnh hiếm gặp.