Tổng thống Putin công khai thu nhập và tài sản

Vân Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có thu nhập hơn 38.5 triệu rúp (675.000 USD) từ năm 2011-2016 - theo kê khai thu nhập và tài sản của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga.

Theo luật pháp Nga, tất cả các ứng viên tranh cử tổng thống có nghĩa vụ kê khai về thu nhập và tài sản của mình trong 6 năm qua. Ông Putin là ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống Nga được tổ chức vào ngày 18.3.2018.

Theo kê khai của ông Putin, thu nhập của tổng thống trong giai đoạn 2011-2016 ở mức hơn 38.5 triệu rúp. Nguồn thu này là lương tổng thống, lương hưu quân đội và thu nhập từ tiền gửi ngân hàng.

Tổng thống Putin sở hữu một căn hộ 77m2 và một gara 18m2 tại St.Petersburg, một căn hộ 153m2 và một bãi đậu xe 18m2 ở Mátxcơva. Ông cũng sở hữu hai chiếc ôtô GAZ M21, được sản xuất vào các năm 1960 và 1965, một chiếc Niva SUV đời 2009 và một chiếc xe kéo Skif sản xuất năm 1987.

Ông Putin có 13 tài khoản ngân hàng tổng cộng hơn 13.8 triệu rúp. Ông giữ 230 cổ phần của Ngân hàng Saint Petersburg.

Khi ông Putin tranh cử tổng thống năm 2011, ông kê khai có 10 tài khoản ngân hàng với hơn 5.7 triệu rúp và 230 cổ phần của Ngân hàng Saint Petersburg.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Vladimir Putin bông đùa về "con đường sự nghiệp mới" nếu không tái đắc cử

H.Liên |

Tổng thống Vladimir Putin bông đùa rằng đã tìm thấy nghề mới nếu thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm nay khi tham quan nhà máy sản xuất thiết bị nông nghiệp của Nga.

Nga bắt giam trợ lý của thủ lĩnh đối lập tẩy chay bầu cử

Vân Anh |

Tòa án Nga hôm 31.1 kết án phát ngôn viên và một người quản lý chiến dịch của thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny sau các cuộc biểu tình cuối tuần trước.

"Tất nhiên ông Putin có hồi hộp, ông ấy là con người mà"

Hà Liên |

Ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí lâu năm tiết lộ, Tổng thống Nga Vladimir Putin "lo lắng nhiều hơn bất cứ ai" trước khi diễn ra các cuộc họp báo thường niên. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga tiết lộ rằng các câu trả lời ấn tượng của Tổng thống là do ông "tự ứng biến".

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Ông Vladimir Putin bông đùa về "con đường sự nghiệp mới" nếu không tái đắc cử

H.Liên |

Tổng thống Vladimir Putin bông đùa rằng đã tìm thấy nghề mới nếu thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm nay khi tham quan nhà máy sản xuất thiết bị nông nghiệp của Nga.

Nga bắt giam trợ lý của thủ lĩnh đối lập tẩy chay bầu cử

Vân Anh |

Tòa án Nga hôm 31.1 kết án phát ngôn viên và một người quản lý chiến dịch của thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny sau các cuộc biểu tình cuối tuần trước.

"Tất nhiên ông Putin có hồi hộp, ông ấy là con người mà"

Hà Liên |

Ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí lâu năm tiết lộ, Tổng thống Nga Vladimir Putin "lo lắng nhiều hơn bất cứ ai" trước khi diễn ra các cuộc họp báo thường niên. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga tiết lộ rằng các câu trả lời ấn tượng của Tổng thống là do ông "tự ứng biến".