Tổng thống Putin chỉ đạo Nga hành động sau khi Mỹ thử tên lửa

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lệnh cho quân đội Nga tiến hành các hoạt động chuẩn bị cho việc đáp trả sau khi Mỹ thử tên lửa vốn bị cấm theo Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Phát biểu tại cuộc họp hội đồng an ninh hôm 23.8, ông Putin cáo buộc Mỹ đã tiến hành một chiến dịch tuyên truyền nhằm lan truyền thông tin Nga vi phạm hiệp ước ký năm 1987 để rảnh tay triển khai các tên lửa bị cấm ở các khu vực khác nhau trên thế giới.

Tổng thống Vladimir Putin lệnh cho Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác "thực hiện các biện pháp toàn diện để chuẩn bị một cách đáp trả tương xứng", theo AFP.

Mỹ thử tên lửa hôm 18.8. Đó là một phiên bản phóng từ mặt đất của tên lửa hành trình Tomahawk của hải quân Mỹ. Tên lửa này đã tấn công chính xác mục tiêu cách vị trí phóng hơn 500km.

Vụ thử diễn ra sau khi Washington và Mátxcơva rút khỏi Hiệp ước INF. Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp ước INF trước với cáo buộc Nga vi phạm. Nga đã phủ nhận cáo buộc này.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý, vụ thử tên lửa mà Mỹ tiến hành ngày 18.8 được triển khai từ một bệ phóng tương tự như bệ phóng được triển khai tại một địa điểm phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Romania.

Ông cũng lập luận rằng, cơ sở ở Romania và một địa điểm tương tự tiềm năng ở Ba Lan có thể trở thành nơi đặt các tên lửa có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất thay vì là tên lửa đánh chặn.

Cũng theo Tổng thống Nga, vụ thử tên lửa của Mỹ diễn ra chỉ 16 ngày sau khi chấm dứt hiệp ước INF cho thấy Mỹ đã có sự chuẩn bị từ lâu cho loại vũ khí bị cấm theo quy định của hiệp ước ký năm 1987 giữa Mỹ và Liên Xô.

Theo AFP, ông Vladimir Putin chưa nêu các biện pháp đáp trả mà Nga có thể thực hiện xong một số chuyên gia quân sự tại Nga đưa ra một số giả thuyết rằng Mátxcơva có thể điều chỉnh lại tên lửa hành trình phóng từ biển Kalibr để sử dụng như tên lửa phóng từ mặt đất.

Hãng Interfax dẫn lời tướng Nga nghỉ hưu Vladimir Bogatyryov nhận định, Nga có thể đặt các tên lửa như vậy ở Cuba hoặc Venezuela nếu Mỹ triển khai tên lửa mới gần biên giới Nga.

Theo Tổng thống Putin, Nga sẽ tiếp tục nghiên cứu các loại vũ khí mới để đáp trả các động thái của Mỹ nhưng sẽ kiểm soát chặt ngân sách.

"Chúng ta sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế của chúng ta" - ông Putin nói và lưu ý rằng Nga xếp thứ 7 trên thế giới về chi tiêu quân sự sau Mỹ, Trung Quốc, Saudi Arabia, Anh, Pháp và Nhật Bản.

Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định, nước này luôn để mở cho "đối thoại bình đẳng và xây dựng với Mỹ để xây dựng lòng tin lẫn nhau và tăng cường an ninh quốc tế".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga - Mỹ tranh cãi tại Liên Hợp Quốc vì Hiệp ước INF

Khánh Minh |

Ngày 22.8, Mỹ và Nga cáo buộc lẫn nhau tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì sự sụp đổ của Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Phát ngôn bất ngờ của Triều Tiên về việc Mỹ thử tên lửa hành trình

Thanh Hà |

Triều Tiên phát biểu hôm thứ Năm (22.8) rằng vụ thử tên lửa hành trình tầm trung của Mỹ gần đây, kế hoạch triển khai tiêm kích F-35 cũng như các thiết bị quân sự tấn công ở bán đảo Triều Tiên, là những động thái nguy hiểm.

Hết kiềm tỏa từ INF, Mỹ phóng tên lửa bị cấm đầu tiên sau 30 năm

Hải Anh |

Quân đội Mỹ đã phóng thử loại tên lửa bị cấm hơn 30 năm theo hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà cả Mỹ và Nga đã rút khỏi vào tháng này, Lầu Năm Góc cho biết. 

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nga - Mỹ tranh cãi tại Liên Hợp Quốc vì Hiệp ước INF

Khánh Minh |

Ngày 22.8, Mỹ và Nga cáo buộc lẫn nhau tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì sự sụp đổ của Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Phát ngôn bất ngờ của Triều Tiên về việc Mỹ thử tên lửa hành trình

Thanh Hà |

Triều Tiên phát biểu hôm thứ Năm (22.8) rằng vụ thử tên lửa hành trình tầm trung của Mỹ gần đây, kế hoạch triển khai tiêm kích F-35 cũng như các thiết bị quân sự tấn công ở bán đảo Triều Tiên, là những động thái nguy hiểm.

Hết kiềm tỏa từ INF, Mỹ phóng tên lửa bị cấm đầu tiên sau 30 năm

Hải Anh |

Quân đội Mỹ đã phóng thử loại tên lửa bị cấm hơn 30 năm theo hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà cả Mỹ và Nga đã rút khỏi vào tháng này, Lầu Năm Góc cho biết.