Tổng thống Putin bị thương khi đấu Judo với quán quân Olympic

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham gia buổi tập judo tại trung tâm "Yug Sport" tại thành phố Sochi hôm 14.2 và bị thương nhẹ.

Chia sẻ với báo giới, Tổng thống Putin nói rằng thể thao giúp ông duy trì sự tích cực cũng như tầm nhìn thực tế vào thế giới xung quanh.

"Đây là thông tin khoa học được nhiều người biết mức độ adrenaline tăng ở người tập thể dục. Nhờ thế tâm trạng của bạn được cải thiện và sẽ có cái nhìn khác về thế giới xung quanh. Tôi có thể nói rằng, nó giúp bạn trở nên thực tế" - Tass dẫn lời nhà lãnh đạo Nga.

Trong quá trình tập luyện, ông Putin có thi đấu với một vài nhà vô địch Olympic. Trong quá trình này, một ngón tay ở bàn tay phải của nhà lãnh đạo Nga bị thương nhưng ông chỉ băng lại và tiếp tục thi đấu.

Cũng trong ngày 14.2, ông Vladimir Putin đã đến thăm tổ hợp thi đấu đa chức năng "Ice Cube" trong công viên Olympic Sochi. Đây hiện là cơ sở đào tạo chính cho các đội bi đá trên băng quốc gia Nga, cả đội nam và nữ.

Trong chuyến thăm, ông Putin đã gặp người đứng đầu liên đoàn bi đá trên băng của Nga Dmitry Svishchev. Ông này đã đề xuất nhà lãnh đạo Nga xây dựng các cơ sở đào tạo tương tự ở Mátxcơva và Vladivostok.

Tổng thống Putin chơi được nhiều môn thể thao. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà làm phim Mỹ Oliver Stone năm 2017, nhà lãnh đạo Nga thừa nhận ông bắt đầu học trượt băng ở tuổi 60 để có thể chơi khúc côn cầu.

Theo Sputnik, vài ngày trước, Tổng thống Vladimir Putin  nói đùa rằng ông có thể trở thành một vận động viên khúc côn cầu chuyên nghiệp sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc.

"Tôi sẽ tham gia một giải đấu khúc côn cầu chuyên nghiệp khi tôi có ít trách nhiệm hơn liên quan đến công việc hiện nay của mình"  - ông nói tại Kazan, thủ đô của Cộng hòa Tatarstan của Nga.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Nga Putin bất ngờ “trảm” 9 tướng lĩnh

N.V |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh miễn nhiệm 9 vị tướng của cơ quan thực thi pháp luật Nga hôm 8.2.

Ông Putin lên tiếng về khủng hoảng Venezuela

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề nội bộ của Venezuela là vi phạm luật pháp quốc tế.

Tổng thống Putin được chào đón như "siêu sao" ở Serbia

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17.1 được chào đón như một "siêu sao" ở Serbia, một đồng minh quan trọng của Nga ở vùng Balkan.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Nga Putin bất ngờ “trảm” 9 tướng lĩnh

N.V |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh miễn nhiệm 9 vị tướng của cơ quan thực thi pháp luật Nga hôm 8.2.

Ông Putin lên tiếng về khủng hoảng Venezuela

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề nội bộ của Venezuela là vi phạm luật pháp quốc tế.

Tổng thống Putin được chào đón như "siêu sao" ở Serbia

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17.1 được chào đón như một "siêu sao" ở Serbia, một đồng minh quan trọng của Nga ở vùng Balkan.