Tổng thống Rodrigo Duterte cho hay, nhóm phiến quân Maute tuyên bố trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), khiến ông không có lựa chọn nào khác.
“Tôi hi vọng trong thời gian sớm nhất, các bạn sẽ tìm được lý do để tha thứ cho những quân nhân của tôi, cho chính phủ và cả cho bản thân tôi vì đã ban bố thiết quân luật. Tôi không có lựa chọn nào khác khi phiến quân đang phá hủy Marawi”, ông Rodrigo Duterte phát biểu trong chuyến thăm một trung tâm sơ tán tại thành phố Iligan mới đây.
Ông Rodrigo Duterte đã bị các nghị sĩ kiện lên Tòa án tối cao Philippines vì cho rằng ban bố thiết quân luật là vi hiến, không cần thiết và không có căn cứ cụ thể. Tuy nhiên, việc ban bố thiết quân luật đã nhận được sự ủng hộ của cả Thượng viện và Hạ viện Philippines, cũng như những lãnh đạo doanh nghiệp ở Mindanao.
Tổng thống Philippines cũng khẳng định sẽ sớm chấm dứt, đồng thời nói lời xin lỗi và hối tiếc vì đã ban bố thiết quân luật ở Mindanao.
Tổng thống Rodrigo Duterte khẳng định, chính phủ sẽ luôn hỗ trợ để giành lại và tái thiết thành phố Marawi. Ông Rodrigo Duterte đã ký khoản ngân sách 20 tỷ Peso cho việc tái thiết Marawi, gấp đôi ngân sách mà Bộ Quốc phòng nước này đề xuất. Một bản kế hoạch để tái thiết và phục hồi Marawi đang được Tổng thống Philippines xem xét.
Ông Rodrigo Duterte cũng cảnh báo một cuộc nội chiến giữa người Hồi giáo và người Cơ đốc giáo có thể xảy ra ở Philippines, nếu vấn đề phiến quân Maute không được giải quyết. Ông nhấn mạnh rằng, xung đột ở Marawi có thể lan sang các khu vực khác như Zamboanga và Jolo. “Nếu tôi không ban bố thiết quân luật, những vấn đề của chúng ta sẽ chồng chất và không thể giải quyết được”, ông nói thêm.
Tổng thống Philippines đã đặt toàn bộ đảo Mindanao trong tình trạng thiết quân luật từ ngày 23.5, sau khi phiến quân Maute chiếm thành phố Marawi. Hiện tại, có tổng số 258 phiến quân Maute, 65 viên chức chính phủ và 26 dân thường thiệt mạng trong các cuộc đụng độ.
Tin bài xem thêm