Tổng thống Philippines hôn môi phụ nữ gây phẫn nộ

Ngọc Vân |

Tổng thống Rodrigo Duterte gây phẫn nộ khi hôn môi một phụ nữ tại cuộc gặp cộng đồng người Philippines trong chuyến thăm chính thức 3 ngày đến Hàn Quốc.

Trong sự kiện gặp gỡ người lao động Philippines ở nước ngoài, ông Duterte gọi 2 phụ nữ trẻ lên sân khấu để nhận sách. Ông nói vui vẻ rằng sẽ tặng cuốn sách "Bàn thờ bí mật: Tình dục, chính trị và tiền bạc trong Giáo hội Công giáo Philippines" để đổi lấy một nụ hôn, đặc biệt đề nghị phụ nữ trong khán phòng tham gia.

"Bạn phải trả tôi bằng một nụ hôn? Bạn có sẵn sàng hôn không" - tờ Philippines Star dẫn lời ông Duterte.

Sau đó ông Duterte hôn 1 trong 2 phụ nữ trên sâu khấu vào má, nhưng ra hiệu cho người còn lại rằng ông muốn hôn môi.

"Em độc thân chứ? Em không ly thân anh ta chứ? Em có thể nói với anh ta đây chỉ là một trò đùa chứ?" - tờ Rappler dẫn lời ông Duterte.

Hành động kỳ quặc của ông Duterte ban đầu nhận được sự cổ vũ của khán giả, nhưng tuyên bố của ông rằng đó chỉ là một trò bịp bợm gây làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội, nơi ông bị chỉ trích là "người ghét phụ nữ" và "đạo đức giả".

"Tôi thậm chí không muốn nói đến những gì rõ ràng là sai trái ở đây. Nhưng hãy nhìn cách mà Tổng thống Duterte kéo tay Filipina và hôn cô ấy trước mặt mọi người" - một người dùng Twitter viết.

"Tổng thống Duterte cho biết vào cuối bài phát biểu ở Hàn Quốc rằng nụ hôn đó chỉ là trò bịp bợm. Hah! Bó tay với Tổng thống! Người phụ nữ không phải là để mua vui. Coi người phụ nữ là trò tiêu khiển là hành động xúc phạm" - một người khác viết.

Xem video ông Duterte hôn môi phụ nữ trên sân khấu

Nguồn: The Philippines Star
Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Philippines cấm vĩnh viễn lao động xuất khẩu sang Kuwait

Hải Anh |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 29.4 tuyên bố, lệnh cấm lao động nước này xuất khẩu sang Kuwait có hiệu lực kể từ tháng 2 tới nay sẽ là lệnh cấm vĩnh viễn.

Philippines chốt hạ việc định đoạt số phận thiên đường nghỉ dưỡng Boracay

Liên Hà |

Philippines công bố hòn đảo du lịch nổi tiếng Boracay sẽ đóng cửa với du khách trong vòng 6 tháng do vấn đề ô nhiễm.

Philippines rút “ngay lập tức” khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

Hải Anh |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ rút  nước này khỏi quy chế Rome về Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), các quan chức cho biết hôm 14.3.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Philippines cấm vĩnh viễn lao động xuất khẩu sang Kuwait

Hải Anh |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 29.4 tuyên bố, lệnh cấm lao động nước này xuất khẩu sang Kuwait có hiệu lực kể từ tháng 2 tới nay sẽ là lệnh cấm vĩnh viễn.

Philippines chốt hạ việc định đoạt số phận thiên đường nghỉ dưỡng Boracay

Liên Hà |

Philippines công bố hòn đảo du lịch nổi tiếng Boracay sẽ đóng cửa với du khách trong vòng 6 tháng do vấn đề ô nhiễm.

Philippines rút “ngay lập tức” khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

Hải Anh |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ rút  nước này khỏi quy chế Rome về Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), các quan chức cho biết hôm 14.3.