Tổng thống Pháp "rượu vào lời ra" tiết lộ về cuộc tấn công Syria?

Hải Anh |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông xem bản thân ngang hàng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và cuộc không kích Syria là sự thể hiện Pháp cũng là "một phần trong vấn đề này".

RT đưa tin, ông Emmanuel Macron có cuộc phỏng vấn kéo dài gần 3 giờ về kết quả năm đầu tiên đảm nhận cương vị Tổng thống Pháp với phát thanh viên Jean-Jacques Bourdin của đài RMC và Edwy Plenel của trang Mediapart hôm 15.4.

Sau khi chương trình phát sóng trên BFMTV, Tổng thống Pháp cùng các nhà báo đã nâng cốc và dường như "rượu vào lời ra" khiến nhà lãnh đạo Pháp có một số chia sẻ.

"Tôi ngang hàng với Putin", lời ông Macron được nhà báo Bourdin tiết lộ. Ông Bourdin cũng chia sẻ thêm trên đài phát thanh RMC rằng, các cuộc đối thoại không chính thức với người đứng đầu nhà nước giúp ông có cái nhìn sâu sắc về vai trò của Pháp trong cuộc khủng hoảng Syria và thái độ của ông Emmanuel Marcon đối với ông Vladimir Putin.

"Ông Putin hiểu rõ tôi. Và tôi quyết định tấn công Syria để gửi thông điệp cho ông Putin rằng, chúng tôi cũng là một phần trong vấn đề này", nhà báo Pháp nhắc lại lời ông Emmanuel Macron.

Theo ông Bourdin, nhà lãnh đạo Pháp cũng gọi cuộc không kích do Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào các cơ sở dân dụng và quân sự của Syria do Mỹ, Anh và Pháp tiến hành là "một quyết định sẽ đưa tới hòa bình tại Syria".

Trong cuộc phỏng vấn hôm 15.4, ông Emmanuel Macron nói, ông đã thuyết phục người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng cần thiết phải duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Syria và các cuộc không kích của liên quân nên được giới hạn trong các cơ sở cáo buộc có vũ khí hóa học. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Mỹ nhắc lại rằng quân đội nước này sẽ rút khỏi Syria "càng nhanh càng tốt".

Tổng thống Emmanuel Macron phát lệnh cho các lực lượng Pháp tham gia cuộc không kích Syria do Mỹ dẫn đầu mà chưa có sự phê chuẩn của Quốc hội. Các thành viên trong Quốc hội có ý kiến trái chiều về quyết định của ông Macron khi nhiều nghị sĩ gọi vụ phóng tên lửa là bất hợp pháp vì được thực hiện khi không có sự uỷ nhiệm của Liên Hợp Quốc và chưa có bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào khẳng định chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Ông Putin và Macron dự kiến gặp mặt tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) tổ chức vào tháng 5 tới. Tổng thống Pháp đã quyết định không hủy bỏ chuyến thăm Nga bất chấp những bất ổn hiện nay trong mối quan hệ giữa Mátxcơva và phương Tây về Syria cũng như vụ hạ độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nga cân nhắc tất cả các phương án bảo vệ Syria sau tấn công

Song Minh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Nga đang cân nhắc tất cả các lựa chọn để đảm bảo an ninh cho Syria sau hành động gây hấn của Mỹ, Anh và Pháp.

Nga hé lộ mục tiêu thật sự của Mỹ, Anh và Pháp trong cuộc không kích Syria

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Mỹ và đồng minh tấn công bằng tên lửa vào Syria hôm 14.4 không chỉ nhằm vào các trung tâm nghiên cứu và căn cứ quân sự mà có cả các sân bay.

Mỹ, Anh, Pháp "ép" Liên Hợp Quốc ủng hộ "sự đã rồi"

Song Minh |

Sau khi tấn công Syria mà không có sự cho phép của Liên Hợp Quốc, Mỹ, Anh và Pháp hiện đang kêu gọi các nước thống nhất và ủng hộ "sự đã rồi".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Nga cân nhắc tất cả các phương án bảo vệ Syria sau tấn công

Song Minh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Nga đang cân nhắc tất cả các lựa chọn để đảm bảo an ninh cho Syria sau hành động gây hấn của Mỹ, Anh và Pháp.

Nga hé lộ mục tiêu thật sự của Mỹ, Anh và Pháp trong cuộc không kích Syria

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Mỹ và đồng minh tấn công bằng tên lửa vào Syria hôm 14.4 không chỉ nhằm vào các trung tâm nghiên cứu và căn cứ quân sự mà có cả các sân bay.

Mỹ, Anh, Pháp "ép" Liên Hợp Quốc ủng hộ "sự đã rồi"

Song Minh |

Sau khi tấn công Syria mà không có sự cho phép của Liên Hợp Quốc, Mỹ, Anh và Pháp hiện đang kêu gọi các nước thống nhất và ủng hộ "sự đã rồi".