Ngày 3.12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, trong khi giải quyết cuộc xung đột ở Ukraina, NATO nên cân nhắc về việc đảm bảo an ninh cho Nga.
Ông Macron là nhà lãnh đạo thứ hai của một quốc gia EU trong tuần này thảo luận cởi mở về mối quan hệ tương lai của Châu Âu với Nga.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh TF1 và LCI của Pháp, Tổng thống Macron mô tả cuộc gặp của ông với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần qua là “thành công”, đồng thời nói thêm rằng hai nhà lãnh đạo đã bắt đầu thảo luận về “hòa bình” sau cuộc xung đột Nga - Ukraina.
Tổng thống Macron thừa nhận mối quan ngại của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng “NATO sẽ triển khai vũ khí đe dọa Nga”.
Ông Macron nói, các thành viên của liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu “cần chuẩn bị đưa ra đảm bảo an ninh cho Liên bang Nga” khi Mátxcơva cùng Kiev và phương Tây ngồi vào bàn đàm phán.
Tuy nhiên, trong khi ông Macron tập trung vào việc giải quyết hòa bình, ông cam kết sẽ “làm tối đa” để củng cố quân đội của Ukraina trong thời gian này.
Ukraina đột ngột rút khỏi các cuộc đàm phán với Nga vào tháng Tư. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kể từ đó cho biết sẽ không đàm phán với Mátxcơva, đồng thời tuyên bố ý định giành lại Crimea.
Trong khi Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố vẫn sẵn sàng nối lại đàm phán với Kiev, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng 10 cho biết các bên khác sẽ phải tham gia, vì bất kỳ thỏa thuận nào giữa Ukraina và Nga sẽ bị “hủy bỏ ngay lập tức theo lệnh” từ phương Tây.
Tổng thống Macron không phải là nhà lãnh đạo duy nhất của một quốc gia EU công khai thảo luận về một thỏa thuận tiềm năng sau xung đột trong những ngày gần đây.
Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Berlin hôm 30.11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết mặc dù Berlin có thể sẽ không bao giờ quay trở lại “mối quan hệ đối tác” trước năm 2022 với Mátxcơva, nhưng Đức sẵn sàng thảo luận về các hiệp ước kiểm soát vũ khí và triển khai tên lửa với Nga trong tương lai.
Ông Scholz nói, những thỏa thuận như vậy đã hình thành nền tảng cho trật tự hòa bình và an ninh ở Châu Âu kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Tuy nhiên, giống như Tổng thống Macron, Thủ tướng Scholz cam kết sẽ duy trì việc cung cấp vũ khí cho Ukraina "chừng nào nước này còn cần" - cụm từ mà cả hai nhà lãnh đạo, cũng như Tổng thống Mỹ Joe Biden, thường sử dụng khi đề cập đến các chuyến hàng vũ khí trị giá hàng tỉ USD các nước này cung cấp cho Kiev.
Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí như vậy có nguy cơ kéo dài cuộc xung đột, đồng thời khiến phương Tây trở thành một bên tham gia trên thực tế.