Tổng thống Pháp muốn "đối thoại lịch sử với Putin" sau 1 tháng đánh Syria

Song Minh - Vũ Vân |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Pháp Journal du Dimanche nói rằng ông muốn một "cuộc đối thoại chiến lược lịch sử" với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Nhà lãnh đạo Pháp giải thích rằng ông dự định "thúc đẩy nước Nga đến với Châu Âu và không cho phép Nga tự đóng cửa".

"Vladimir Putin mơ ước khôi phục sự vĩ đại của nước Nga. Đối với tôi, Nga là một phần của Châu Âu, ngay cả khi Nga hầu như chưa bao giờ biết đến nền dân chủ mà chúng ta đang sống" - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói.

Đồng thời, Macron cho biết ông vẫn sẽ kiên quyết về các vấn đề can thiệp vào công việc của các nước khác.

Trong hai năm qua, một số chính trị gia phương Tây, kể cả thượng nghị sĩ và hạ nghị sỹ Mỹ, cũng như Macron, đã nhiều lần đổ lỗi cho các phương tiện truyền thông Nga tuyên truyền và can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ và Pháp, nhưng không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào cả. Các đại diện chính thức của Nga gọi những tuyên bố như vậy chỉ là những lời nói vô nghĩa.

Cũng chỉ vừa một tháng trước, Pháp cùng Anh tham gia cuộc tấn công Syria do Mỹ dẫn đầu với cáo buộc Damascus dùng vũ khí hóa học với dân thường - cáo buộc mà cả Syria và Nga đều bác bỏ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Macron còn chỉ ra những thay đổi đáng kể trên sân khấu toàn cầu trong 10 năm qua, bao gồm cả sự mở rộng của Iran ở Trung Đông - khu vực mà ông Macron nói không nên bị bất ổn dưới cái cớ chống lại Tehran.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Macron mô tả Israel là một đất nước "có hành vi tăm tối, nhưng cũng là những người tuyệt vời để nói chuyện".

Cuộc phỏng vấn của ông Macron xuất hiện sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, trong đó người đứng đầu Điện Elysee nhắc lại rằng hai nhà lãnh đạo cần tiếp tục làm việc về các vấn đề nóng ở Trung Đông, bao gồm cả Iran.

Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm Tổng thống Putin kêu gọi duy trì Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran, cũng như nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện nghiêm ngặt.

Về phần mình, ông Macron bày tỏ hy vọng Mátxcơva sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết một số vấn đề thách thức ở Trung Đông.

Song Minh - Vũ Vân
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.