Tổng thống Pháp Macron lệnh đóng cửa tất cả trường học trên cả nước

Thanh Hà |

Pháp sẽ đóng cửa tất cả các trường học, cao đẳng, đại học trên cả nước để đối phó với đại dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Tổng thống Emmanuel Macron công bố các biện pháp mới trong một cuộc phỏng vấn truyền hình trực tiếp từ Điện Elysée ở Paris tối 12.3.

Ông gọi sự lây lan của virus là cuộc khủng hoảng y tế lớn nhất mà Pháp phải đối mặt trong một thế kỷ đồng thời nói rằng tất cả các trường học, cao đẳng và đại học sẽ đóng cửa từ 16.3 tới khi có thông báo mới.

"Bất chấp những nỗ lực của chúng ta, virus đang tăng lên. Nó sẽ tác động tới những đối tượng dễ bị tổn thương nhất và chúng tôi đang nỗ lực lớn để tăng cường năng lực của các bệnh viện" - ông Macron cho hay.

Theo ông, Pháp phải chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai của virus SARS-CoV-2 sẽ nhắm vào nhóm đối tượng trẻ hơn. Trong đó, Pháp cần chuẩn bị đội ngũ nhân viên khẩn cấp.

"Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất" - ông Emmanuel Macron nhấn mạnh.

Đây được cho là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống giáo dục ở Pháp phải ngừng hoạt động để đối phó với tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Tổng thống Pháp cũng cảnh báo rằng ông thậm chí có thể bị buộc đóng cửa biên giới của đất nước. Ông cho hay: "Nếu cần thiết, chúng ta sẽ đóng cửa biên giới nhưng chỉ khi phối hợp với EU".

Nhà lãnh đạo Pháp cam kết tăng năng lực của các bệnh viện và kêu gọi những người trên 70 tuổi tránh tiếp xúc với người khác nhiều nhất có thể. Ông yêu cầu các doanh nghiệp cho phép nhân viên làm việc tại nhà và nói rằng khi cần thiết nhà nước sẽ chịu trách nhiệm về tiền lương của họ để giảm bớt tác động kinh tế.

Cho đến nay, ở Pháp đã xảy ra 2.284 ca mắc và 48 trường hợp tử vong do dịch COVID-19. Trước đó, Pháp đã lệnh cấm tập trung hơn 1.000 người trên phạm vi toàn quốc. Pháp cũng đã trưng dụng tất cả khẩu trang y tế để phân phối cho những người cần sử dụng và đặt giới hạn giá nước rửa tay. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tuyên bố đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Trung Quốc hôm nay tuyên bố đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19.

Quốc gia Châu Âu thứ 2 ban bố biện pháp phong tỏa vì đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Đan Mạch là quốc gia Châu Âu thứ 2 ban bố các biện pháp phong tỏa vì đại dịch COVID-19. Thủ tướng Đan Mạch tuyên bố các trường học đóng cửa, công chức sẽ làm việc tại nhà trong 2 tuần.

WHO công bố COVID-19 là đại dịch

Thanh Hà |

Ngày 11.3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra là đại dịch, nhấn mạnh các ca nhiễm virus bên ngoài Trung Quốc đã tăng gấp 13 lần và số quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã tăng gấp 3.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc tuyên bố đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Trung Quốc hôm nay tuyên bố đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19.

Quốc gia Châu Âu thứ 2 ban bố biện pháp phong tỏa vì đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Đan Mạch là quốc gia Châu Âu thứ 2 ban bố các biện pháp phong tỏa vì đại dịch COVID-19. Thủ tướng Đan Mạch tuyên bố các trường học đóng cửa, công chức sẽ làm việc tại nhà trong 2 tuần.

WHO công bố COVID-19 là đại dịch

Thanh Hà |

Ngày 11.3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra là đại dịch, nhấn mạnh các ca nhiễm virus bên ngoài Trung Quốc đã tăng gấp 13 lần và số quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã tăng gấp 3.