Tổng thống Pháp làm việc với CEO hãng dược phẩm dành ưu tiên vaccine cho Mỹ

Bảo Châu |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề nghị CEO của tập đoàn dược phẩm toàn cầu Sanofi tới tham dự một cuộc họp vào tuần tới.

Hãng tin CNN dẫn nguồn tin từ điện Elysee ngày 15.5 cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Giám đốc điều hành Paul Hudson của dược phẩm Sanofi sẽ gặp nhau vào ngày 19.5 tới.

Trước đó, hôm 13.5, Giám đốc điều hành hãng dược phẩm Sanofi - Paul Hudson - cho biết khi nào có vaccine COVID-19, hãng sẽ cung cấp cho chính phủ Mỹ trước tiên vì “Mỹ đã đầu tư vào việc mạo hiểm", sau khi Washington mở rộng quan hệ đối tác với Sanofi vào đầu năm nay.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Pháp Macron đã nói rằng bất kỳ loại vaccine COVID-19 nào cũng phải được coi là "lợi ích chung cho thế giới và không phải tuân theo luật của thị trường".

Công ty dược Sanofi có trụ sở tại Paris đã làm rõ những tuyên bố trước đó của mình, cho biết họ cũng sẽ làm việc với các chính phủ Châu Âu để bắt đầu sản xuất vaccine càng sớm càng tốt.

"Chúng tôi đang có những cuộc trò chuyện mang tính xây dựng với các tổ chức ở Châu Âu và chính phủ Pháp và Đức cùng với những người khác", theo một tuyên bố của hãng dược Sanofi.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam viện trợ cho Pháp 110.000 khẩu trang

Hải Anh |

Chính phủ Việt Nam đã viện trợ cho Pháp 110.000 khẩu trang đại chúng để hỗ trợ nhân dân Pháp trong phòng, chống dịch COVID-19.

Pháp: Không thể chấp nhận Mỹ đặc quyền vaccine COVID-19 trước tiên

Ngọc Vân |

Pháp nói "không thể chấp nhận" để Mỹ đặc quyền vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Sanofi trước tiên.

Mỹ có thể đặc quyền sở hữu vaccine COVID-19 của Pháp trước mọi nước

Khánh Minh |

Mỹ có thể sẽ nhận được vaccine COVID-19 đầy hứa hẹn của Pháp trước thế giới bởi Mỹ là nước đầu tiên rót hàng triệu USD cho công ty Pháp nghiên cứu.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Việt Nam viện trợ cho Pháp 110.000 khẩu trang

Hải Anh |

Chính phủ Việt Nam đã viện trợ cho Pháp 110.000 khẩu trang đại chúng để hỗ trợ nhân dân Pháp trong phòng, chống dịch COVID-19.

Pháp: Không thể chấp nhận Mỹ đặc quyền vaccine COVID-19 trước tiên

Ngọc Vân |

Pháp nói "không thể chấp nhận" để Mỹ đặc quyền vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Sanofi trước tiên.

Mỹ có thể đặc quyền sở hữu vaccine COVID-19 của Pháp trước mọi nước

Khánh Minh |

Mỹ có thể sẽ nhận được vaccine COVID-19 đầy hứa hẹn của Pháp trước thế giới bởi Mỹ là nước đầu tiên rót hàng triệu USD cho công ty Pháp nghiên cứu.