Tổng thống Pháp đối thoại với công đoàn về cải cách Luật Lao động

HÀ LIÊN |

Ngày 23.5, tức là chỉ 16 ngày sau khi đắc cử, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt đầu thảo luận với công đoàn về cải cách Luật Lao động như đã cam kết trong chiến dịch tranh cử.

Trong cuộc đối thoại kéo dài 10 giờ đồng hồ với 8 đại diện các nghiệp đoàn lao động và các nhóm chủ doanh nghiệp, Tổng thống Pháp giải thích chiến lược cải cách Luật Lao động. Ông cho rằng tỉ lệ thất nghiệp kinh niên của Pháp sẽ không thể giảm bớt trừ khi giới chủ doanh nghiệp bớt sợ những khoản chi phí cao nếu họ sa thải nhân viên. Tổng thống Emmanuel Macron muốn có một mức trần bồi thường thiệt hại đối với những vụ sa thải không công bằng. Nhưng tất cả các nghiệp đoàn, trong đó có Liên đoàn Dân chủ Lao động (CFDT) lớn nhất của Pháp cho biết, mức trần bồi thường là “giới hạn đỏ” với họ.

Để cải cách Luật Lao động, dự kiến sẽ diễn ra các cuộc thương lượng giữa các công ty về thời gian và điều kiện làm việc. Các nghiệp đoàn phản đối mạnh mẽ vì nó làm suy yếu sức mạnh của các thỏa ước từng lĩnh vực. Trong khi đó, ông Emmanuel Macron muốn khuyến khích các thỏa ước nội bộ, chẳng hạn cho phép chủ sử dụng lao động tổ chức trưng cầu cho nhân viên. Tổng thống Pháp cũng muốn giảm số lượng các nhóm đại diện cho người lao động trong các công ty, bao gồm ít nhất 3 loại uỷ ban khác nhau.

Philippe Martinez - lãnh đạo của Công đoàn CGT có lập trường cứng rắn nhất - gọi kế hoạch cải cách của ông Emmanuel Macron là làm luật bằng chỉ thị với tốc độ “không thể chấp nhận được”, và nói rằng, việc bãi bỏ quy định lao động không tác động gì đến tỉ lệ thất nghiệp. Các nghiệp đoàn muốn kéo dài quá trình cải cách Luật Lao động, trong khi ông Emmanuel Macron muốn đẩy nhanh với hy vọng đưa ra dự thảo trong mùa hè này, sau đó trình Quốc hội thông qua trong tháng 9.

Đối với Liên minh Châu Âu EU, khả năng cải cách Luật Lao động của Tổng thống Emmanuel Macron được xem là một phép thử về sự tín nhiệm của ông như một “nhà cải cách Châu Âu”. Đức đặc biệt nhấn mạnh, ông Emmanuel Macron phải lập trật tự ở Pháp trước, sau đó mới có thể giải quyết các vấn đề của Châu Âu. Trong khi đó, nhiều người lo ngại quá trình cải cách Luật Lao động của ông Emmanuel Macron có thể vấp phải sự phản đối của công chúng như khi cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Francois Hollande tiến hành cải cách lương hưu và viết lại Luật Lao động.

HÀ LIÊN
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.