Tổng thống Nga Putin ký chính sách hạt nhân mới "nóng bỏng tay"

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin vừa ký nghị định phê chuẩn chính sách an toàn bức xạ và hạt nhân của Nga đến năm 2025 và xa hơn nữa.

Thông tin được đăng tải trên cổng thông tin pháp lý Nga hôm 15.10. Nghị định được Tổng thống Putin ký hôm 13.10 và sẽ được thực hiện trong vòng 3 tháng.

Nghị định mới đề ra chính sách an ninh cho các cơ sở hạt nhân phục vụ cả các mục đích dân sự và quân sự, giảm thiểu rủi ro của nhân viên làm việc tại các cơ sở này, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các tổ chức sử dụng năng lượng hạt nhân.

Nghị định mới thay thế chiến lược an ninh hạt nhân được phê duyệt vào năm 2012, chỉ thị chính phủ Nga phê duyệt kế hoạch thực hiện nghị định trong vòng 3 tháng.

Tuần trước, quân đội Nga thử nghiệm tất cả bộ ba hạt nhân trong các cuộc tập trận mô phỏng Nga đáp trả tấn công của kẻ thù.

Các bài diễn tập bao gồm phóng thử tên lửa hạt nhân từ tàu ngầm, tên lửa hạt nhân từ mặt đất và bom hạt nhân từ phi đội máy bay ném bom chiến lược.

Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Nga công bố những hệ thống vũ khí tiên tiến trong chiến lược răn đe hạt nhân mới nhằm làm suy yếu khả năng của Mỹ.

Ra mắt vũ khí mới hồi đầu năm, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng nếu không hiện đại hóa khả năng răn đe hạt nhân, Nga sẽ phải đối mặt với áp lực quân sự của Mỹ.

"Cuối cùng, nếu chúng ta không làm gì, sẽ làm khiến tiềm năng hạt nhân của Nga vô giá trị" - RT dẫn lời ông Putin nói.

"Họ chỉ đơn giản là có thể đánh chặn tất cả" - Tổng thống Nga nói về vũ khí quân sự Mỹ triển khai ở các nước đồng minh của Mỹ dọc biên giới Nga.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nghị sĩ Nga buột miệng tiết lộ "động trời" về S-700

Khánh Minh |

Nghị sĩ Đảng Dân tộc tự do (LDPR) "buột miệng" nói Nga đã có hệ thống phòng không S-600 và S-700.

Ông Donald Trump chỉ ra bên "khó lường" hơn Nga trong vấn đề can thiệp bầu cử Mỹ

Hải Anh |

Trung Quốc đặt ra cho Mỹ vấn đề lớn hơn so với Nga trong cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, Tổng thống Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS.

Nga đề nghị cân nhắc khả năng nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

TL |

Đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho biết, hiện là thời điểm để cân nhắc khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Nghị sĩ Nga buột miệng tiết lộ "động trời" về S-700

Khánh Minh |

Nghị sĩ Đảng Dân tộc tự do (LDPR) "buột miệng" nói Nga đã có hệ thống phòng không S-600 và S-700.

Ông Donald Trump chỉ ra bên "khó lường" hơn Nga trong vấn đề can thiệp bầu cử Mỹ

Hải Anh |

Trung Quốc đặt ra cho Mỹ vấn đề lớn hơn so với Nga trong cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, Tổng thống Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS.

Nga đề nghị cân nhắc khả năng nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

TL |

Đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho biết, hiện là thời điểm để cân nhắc khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.