Tổng thống Nga Putin có chuyến thăm hiếm hoi tới Belarus

Song Minh |

Ngày 19.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm Belarus đầu tiên kể từ năm 2019, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, chương trình nghị sự của cuộc gặp giữa hai tổng thống Nga - Belarus sẽ bao gồm "thảo luận về mối quan hệ song phương, hợp tác thương mại và kinh tế, một phần các vấn đề về hội nhập".

Theo các chuyên gia được tờ Vedomosti phỏng vấn, cuộc gặp của Tổng thống Putin với Tổng thống Lukashenko sẽ làm nổi bật mối quan hệ độc đáo giữa Nga và Belarus.

"Chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Putin tới Belarus sau 3 năm mang ý nghĩa biểu tượng và chính trị lớn. Đây sẽ là một chuyến thăm hiếm hoi khi tổng thống Nga đến với bạn bè và đồng minh" - ông Nikolay Mezhevich, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Belarus tại Viện Châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, tin tưởng.

Còn theo nhà nghiên cứu Dmitry Ofitserov-Belsky tại Viện Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế (IMEMO), cuộc gặp diễn ra trên đất Belarus sau một loạt chuyến thăm của Tổng thống Lukashenko tới Mátxcơva, Sochi và St. Petersburg là rất quan trọng, để Belarus không bị ấn tượng họ chỉ là một "đối tác cấp dưới" đang tìm kiếm những ưu đãi mới từ Nga.

Trong khi đó, ông Mezhevich tin rằng chuyến thăm của Tổng thống Putin chỉ ra mối quan hệ đặc biệt giữa Mátxcơva và Minsk. Vì vậy, trong khuôn khổ chuyến thăm, các cuộc thảo luận sẽ không chỉ tập trung vào lịch trình hội nhập của ngành khí đốt - điều mà Tổng thống Lukashenko đã phàn nàn và yêu cầu tìm ra các bên chịu trách nhiệm - mà còn về các vấn đề nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, cùng với các vấn đề hội nhập kinh tế khác, cũng như tỷ giá hối đoái.

Vị chuyên gia này cho rằng việc ông Lukashenko đề cập đến việc không thể phát triển một thị trường khí đốt thống nhất cho thấy ông lo ngại về mục tiêu cân bằng giá nhiên liệu ở hai nước.

Theo ông Ofitserov-Belsky, các vấn đề an ninh sẽ được giải quyết ở Minsk, nhưng không phải là ưu tiên hàng đầu. Các vấn đề chính sách đối ngoại sẽ được thảo luận, cụ thể là tư cách thành viên của Belarus trong các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), cũng như khả năng trở thành thành viên của Belarus trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện thị trường nhập khẩu khí đốt chính của Nga thay thế EU

Khánh Minh |

Trung Quốc dự kiến sẽ vượt EU để trở thành nước tiêu thụ khí đốt chính của Nga sau khi đường ống Power of Siberia 2 đi vào hoạt động vào năm 2030.

Nước đồng minh của Nga bất ngờ tập trận

Khánh Minh |

Belarus, một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga và có chung đường biên giới với Ukraina, bất ngờ tập trận.

Nga điều những binh sĩ đầu tiên tới Belarus theo thỏa thuận mới

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Belarus thông tin ngày 16.10, đoàn xe đầu tiên của các lực lượng Nga đã đến Belarus để tăng cường bảo vệ biên giới của Belarus với Ukraina.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Lộ diện thị trường nhập khẩu khí đốt chính của Nga thay thế EU

Khánh Minh |

Trung Quốc dự kiến sẽ vượt EU để trở thành nước tiêu thụ khí đốt chính của Nga sau khi đường ống Power of Siberia 2 đi vào hoạt động vào năm 2030.

Nước đồng minh của Nga bất ngờ tập trận

Khánh Minh |

Belarus, một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga và có chung đường biên giới với Ukraina, bất ngờ tập trận.

Nga điều những binh sĩ đầu tiên tới Belarus theo thỏa thuận mới

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Belarus thông tin ngày 16.10, đoàn xe đầu tiên của các lực lượng Nga đã đến Belarus để tăng cường bảo vệ biên giới của Belarus với Ukraina.