Tổng thống Nga Putin ban hành lệnh mới sau vụ xả súng trường học

Nguyễn Hạnh |

Tổng thống Nga Putin vừa ra lệnh nhanh chóng trấn áp việc sử dụng vũ khí sau vụ xả súng trường học ở Kazan, TASS đưa tin.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 11.5 rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành lệnh thắt chặt nhanh chóng các quy tắc sử dụng vũ khí, sau vụ xả súng trường học ở Kazan, thuộc vùng Tatarstan của Nga.

"Tổng thống Nga đã trao một lệnh đặc biệt cho người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga Viktor Zolotov, để đưa ra một quy định mới về các loại vũ khí, loại vũ khí nào có thể được sử dụng cho mục đích dân sự và loại vũ khí nào có thể thuộc sở hữu của công dân, bao gồm cả các loại vũ khí nhỏ mà tay súng ở Kazan đã sử dụng" - ông Peskov chỉ rõ.

Ông Peskov thông tin thêm: "Thực tế là đôi khi vũ khí săn bắn được đăng ký dưới dạng vũ khí nhỏ. Điều này cũng sẽ nhanh chóng được dập tắt bởi việc ban hành lệnh mới".

Trước đó, theo Ủy ban Chống Khủng bố Quốc gia, vào lúc 9h30 sáng ngày 11.5, một kẻ tấn công có vũ trang đã nổ súng vào trường học số 175 ở Kazan và đã bị bắt giữ. Có 8 người chết và 20 người khác bị thương trong vụ xả súng. Kẻ xả súng được xác định là một thanh niên 19 tuổi, có giấy phép sở hữu vũ khí.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Xả súng trường học ở Nga: Ít nhất 9 người chết

Hải Anh |

Ít nhất 9 người chết, trong đó có giáo viên và học sinh, sau vụ xả súng trường học ở Nga ngày 11.5.

Tàu ngầm hạt nhân uy lực nhất gia nhập Hải quân Nga

Song Minh |

Tàu ngầm hạt nhân thế hệ 4 tiên tiến Kazan gia nhập Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga.

Nga duyệt binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng

Khánh Minh |

Ngày 9.5, Nga duyệt binh kỷ niệm 76 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Mátxcơva.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xả súng trường học ở Nga: Ít nhất 9 người chết

Hải Anh |

Ít nhất 9 người chết, trong đó có giáo viên và học sinh, sau vụ xả súng trường học ở Nga ngày 11.5.

Tàu ngầm hạt nhân uy lực nhất gia nhập Hải quân Nga

Song Minh |

Tàu ngầm hạt nhân thế hệ 4 tiên tiến Kazan gia nhập Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga.

Nga duyệt binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng

Khánh Minh |

Ngày 9.5, Nga duyệt binh kỷ niệm 76 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Mátxcơva.