Tổng thống Mỹ kêu gọi Châu Âu “rút” 800 tên IS ở Syria về nước xét xử

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh Châu Âu, đặc biệt là Anh, Pháp và Đức "rút lại" hơn 800 chiến binh IS ở Syria và đưa họ ra xét xử.

Hàng nghìn chiến binh IS ở Syria có xuất thân từ các nước Châu Âu.

“Mỹ kêu gọi Anh, Pháp, Đức và các đồng minh Châu Âu khác "rút lại" hơn 800 chiến binh IS bị bắt ở Syria và đưa họ ra xét xử" - ông Donald Trump viết trên Twitter hôm 17.2.

“Vương quốc Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang sụp đổ. Mỹ không muốn chứng kiến quân nổi dậy IS xâm nhập vào Châu Âu, nơi luôn nằm trong kế hoạch của những kẻ khủng bố” - nhà lãnh đạo Mỹ viết tiếp.

“Chúng tôi đã làm rất nhiều và chi tiêu rất nhiều. Đây là lúc để những nước khác tham gia và làm những gì họ có thể" - Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Lời kêu gọi của ông Donald Trump ngay lập tức nhận được phản ứng của Pháp, Bỉ và Đức.

“Ở Syria, chính người Kurd giữ những chiến binh thánh chiến Pháp và chúng tôi có niềm tin vào khả năng của người Kurd giữ họ lại” - Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nunez nói với kênh tin tức BFM. “Nếu các chiến binh tình nghi trở về Pháp, tất cả sẽ bị xét xử và tống giam” - ông nói.

Một nguồn tin của Pháp nói với AFP, ước tính 150 công dân Pháp, trong đó có 90 trẻ em, có thể được đưa trở lại Pháp, nhưng chính quyền chưa xác nhận bất cứ kế hoạch nào.

Tại Bỉ, Bộ trưởng Tư pháp Koen Geens kêu gọi một “giải pháp Châu Âu” tập thể cho vấn đề chiến binh nước ngoài, thúc giục một giải pháp mang ít rủi ro an ninh nhất.

Tại Đức, nguồn tin của Bộ Ngoại giao cho biết, chính phủ liên bang đang xem xét các lựa chọn để cho phép công dân Đức rời khỏi Syria, đặc biệt là các trường hợp nhân đạo.

Lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Liên minh Châu Âu hãy “rút lại” các chiến binh IS cho thấy, ông mong muốn các nước khác “chia sẻ” thiệt hại với Mỹ, nhà phân tích chính trị Nga Alexander Asafov bình luận với Sputnik.

Theo ông Asafov, sự hiện diện ở Syria hóa ra không phải là một tình huống có lợi cho Mỹ, và hoạt động của họ trong khu vực đã cho thấy sự không hiệu quả.

“Về mặt này, ông Donald Trump tìm cách lôi kéo càng nhiều quốc gia càng tốt trong việc giải quyết vấn đề với phiến quân IS” - nhà phân tích chính trị cho biết.

"Ông ấy (Donald Trump) đề nghị London, Berlin và Paris chia sẻ trách nhiệm, để Syria trở thành vấn đề không chỉ đối với Mỹ”, ông Asafov nói.

Nhà khoa học chính trị cũng chỉ ra rằng Tổng thống Donald Trump đang cố gắng tạo ra càng nhiều sự kiện truyền thông nổi bật càng tốt trong bối cảnh nước Mỹ đang gặp "rắc rối nghiêm trọng" với việc ban bố tình trạng khẩn cấp.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump: Sẽ có tuyên bố tuyệt vời về Syria trong 24 giờ tới

Song Minh |

Các chiến binh được Mỹ hậu thuẫn ở Syria đã sẵn sàng chiếm nốt địa bàn nhỏ bé cuối cùng của IS bên sông Euphrates, đẩy IS đến bờ vực thất bại hoàn toàn.

Nữ sinh Anh bỏ nhà theo IS đang mang thai muốn quay về nhà

Song Minh |

Một nữ sinh người Anh 19 tuổi bỏ nhà đến Syria theo IS 4 năm trước hiện đang mang thai 9 tháng và muốn về nhà sinh con.

Nga đòi Mỹ nhanh rút hết quân khỏi Syria, Iran dọa nhắm bắn căn cứ Mỹ

Ngọc Vân |

Nga nhắc lại yêu cầu Mỹ rút hết quân khỏi Syria, trong khi Iran cảnh báo toàn bộ căn cứ Mỹ ở Syria nằm trong tầm bắn của tên lửa nước này.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tổng thống Trump: Sẽ có tuyên bố tuyệt vời về Syria trong 24 giờ tới

Song Minh |

Các chiến binh được Mỹ hậu thuẫn ở Syria đã sẵn sàng chiếm nốt địa bàn nhỏ bé cuối cùng của IS bên sông Euphrates, đẩy IS đến bờ vực thất bại hoàn toàn.

Nữ sinh Anh bỏ nhà theo IS đang mang thai muốn quay về nhà

Song Minh |

Một nữ sinh người Anh 19 tuổi bỏ nhà đến Syria theo IS 4 năm trước hiện đang mang thai 9 tháng và muốn về nhà sinh con.

Nga đòi Mỹ nhanh rút hết quân khỏi Syria, Iran dọa nhắm bắn căn cứ Mỹ

Ngọc Vân |

Nga nhắc lại yêu cầu Mỹ rút hết quân khỏi Syria, trong khi Iran cảnh báo toàn bộ căn cứ Mỹ ở Syria nằm trong tầm bắn của tên lửa nước này.