Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm trong gần 2 giờ

Thanh Hà |

Hai nhà lãnh đạo điện đàm trong gần 2 giờ ngày 2.4. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ cuộc điện đàm tháng 7.2022. Tháng 11 năm ngoái, ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình cũng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh trực tiếp ở Woodside, California, Mỹ.

Nhà Trắng cho hay, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Joe Biden đã nêu ra loạt lo ngại của Mỹ. Tổng thống Mỹ trao đổi với người đồng cấp Trung Quốc về “các chính sách thương mại không công bằng và các hoạt động kinh tế phi thị trường” của Trung Quốc.

Tổng thống Joe Biden cũng chia sẻ với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng ông sẽ tiếp tục thực hiện những hành động cần thiết để ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận công nghệ Mỹ nếu việc tiếp cận gây ra rủi ro an ninh quốc gia.

Ông Biden cũng nêu lo ngại về vấn đề bảo mật của TikTok và đề xuất của Quốc hội Mỹ nhằm buộc ByteDance - công ty mẹ của TikTok - bán ứng dụng này cho một doanh nghiệp Mỹ.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho hay: "Tổng thống làm rõ với Chủ tịch Tập rằng đây không phải là lệnh cấm ứng dụng. Mối quan tâm ở đây là việc thoái vốn để lợi ích an ninh quốc gia và bảo mật dữ liệu của người dân Mỹ được bảo vệ".

Thông tin về cuộc điện đàm ngày 2.4, Chính phủ Trung Quốc cho hay, Chủ tịch Tập Cận Bình lưu ý, những hạn chế thương mại của Mỹ với Trung Quốc đang tạo ra rủi ro cho quan hệ giữa hai nước. “Trung Quốc sẽ không chỉ ngồi yên và nhìn theo” - thông cáo nhấn mạnh.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), xung đột Ukraina. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, “vấn đề Đài Loan là lằn ranh đỏ đầu tiên không được vượt qua trong quan hệ Mỹ - Trung”.

Về phần mình Nhà Trắng cho biết, ông Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan cũng như luật pháp và tự do hàng hải ở Biển Đông. Tổng thống cũng lưu ý về việc chống các mối đe dọa an ninh mạng, đặc biệt trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp ở Woodside, cuối năm ngoái, các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý nối lại liên lạc quân sự. Kể từ đó, đã có một số cuộc gặp và đối thoại quan trọng giữa giới lãnh đạo quân sự 2 nước. SCMP chỉ ra, cuộc đàm phán phối hợp chính sách quốc phòng ở Washington đã diễn ra vào đầu tháng 1. Tuần này, 2 nước dự kiến tổ chức cuộc họp về Thỏa thuận Tham vấn Quân sự Hàng hải tại Honolulu.

Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ, một kết quả khác từ Hội nghị thượng đỉnh của ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình cuối năm ngoái là một số tiến bộ trong cam kết hợp tác chống ma túy. Trung Quốc đã thực hiện một số biện pháp ban đầu nhằm hạn chế dòng hóa chất được sử dụng để sản xuất ma túy tổng hợp bất hợp pháp và hai bên cần có các hành động thực thi pháp luật thực chất và tham vấn chặt chẽ trong vấn đề này.

Trung Quốc và Mỹ cũng sẽ tổ chức đối thoại về AI trong những tuần tới nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong quản lý rủi ro liên quan đến công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước khi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đến Trung Quốc để tổ chức các cuộc gặp trực tiếp với những người đồng cấp Trung Quốc trong 5 ngày tại Quảng Châu và Bắc Kinh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq, nói rằng lẽ ra Mỹ không nên đưa quân vào Ukraina.

Ông Trump chỉ trích Thông điệp Liên bang của Tổng thống Joe Biden

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Donald Trump chỉ trích Thông điệp Liên bang của Tổng thống Joe Biden là “tệ nhất”.

Ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình cam kết giảm căng thẳng song phương

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết giảm căng thẳng song phương trước khi bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh ngày 15.11.

Xuất hiện dấu hiệu đổ đất, lấn sông Hàn ở Đà Nẵng

Thanh Hải |

Phía nam cầu Trần Thị Lý, bờ đông sông Hàn, Đà Nẵng bỗng xuất hiện 1 bãi thải, đất đá hỗn tạp, lấn sông Hàn... Đáng chú ý, khu này đang triển khai dự án thí điểm tổ chức dịch vụ du lịch về đêm.

UBND huyện lên phương án xử lý trường hợp dựng trạm thu phí trái phép

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND huyện M'Đrắk đã lên tiếng, đưa ra phương án giải quyết, xử lý đối với trường hợp ông Sùng Seo Lồng tự ý lập trạm thu phí phương tiện khi đi qua dự án đường Trường Sơn Đông đang thi công.

VĐV Linh Chi chia sẻ mục tiêu của đội bóng chuyền Binh chủng Thông tin tại Cúp Hùng Vương 2024

NHÓM PV |

Kết thúc giai đoạn 1 nội dung nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, câu lạc bộ Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước tiếp tục bước vào luyện tập cho giải Cúp Hùng Vương 2024. Góc nhìn thể thao số 157 cùng vận động viên Nguyễn Linh Chi chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội bóng cho giải đấu sắp tới.

Loạt sai phạm tại Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời 600 tỉ đồng ở Yên Bái

Bảo Nguyên |

Dự án Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời được đầu tư 600 tỉ đồng ở Yên Bái vừa bị cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Quốc gia EU dùng đường ống dẫn khí Nga làm vũ khí địa chính trị

Song Minh |

Lãnh đạo đảng lớn nhất Bulgaria GERB tiết lộ, nước này dùng đường ống dẫn khí từ Nga làm vũ khí địa chính trị.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nhầm Ukraina với Iraq, nói rằng lẽ ra Mỹ không nên đưa quân vào Ukraina.

Ông Trump chỉ trích Thông điệp Liên bang của Tổng thống Joe Biden

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Donald Trump chỉ trích Thông điệp Liên bang của Tổng thống Joe Biden là “tệ nhất”.

Ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình cam kết giảm căng thẳng song phương

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết giảm căng thẳng song phương trước khi bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh ngày 15.11.