Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cắt viện trợ cho Palestine

Hà Liên |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2.1 đặt câu hỏi tại sao Mỹ vẫn tiếp tục chi số tiền lớn viện trợ cho Palestine trong khi họ không sẵn sàng đàm phán hòa bình với Israel nữa.

Sau tweet mở màn năm 2018 đe dọa cắt viện trợ Pakistan vì Islamabad chưa đủ nỗ lực hỗ trợ chống khủng bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tweet về việc Mỹ đã cung cấp "hàng trăm triệu USD mỗi năm" viện trợ cho người Palestine nhưng không được tôn trọng, RT đưa tin.

"Họ thậm chí còn không muốn đàm phán một hiệp ước hòa bình với Israel", ông Donald Trump viết. 

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: "Chúng ta đã bỏ Jerusalem, phần đau đầu nhất khỏi bàn đàm phán. Nhưng người Palestine không sẵn sàng đàm phán hòa bình. Vậy thì tại sao chúng ta phải tiếp tục những khoản viện trợ lớn cho họ trong tương lai?". 

Hồi tháng 12.2017, ông Donald Trump ra quyết định gây tranh cãi công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và yêu cầu chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Cũng trong tháng 12, Tổng thống Donald Trump đe doạ cắt viện trợ cho các quốc gia bỏ phiếu lên án quyết định trên trong phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. 

Mới đây nhất, hôm 1.1, Tổng thống Mỹ chia sẻ trên Twitter về việc cắt viện trợ cho Pakistan. Một ngày sau, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley thông báo khoản 255 triệu USD viện trợ của Mỹ cho Pakistan sẽ thực sự bị ngừng lại. 

Theo Foreignassistance.gov, Mỹ cung cấp 291 triệu USD cho Palestine trong năm 2017. Một khoản viện trợ bổ sung trị giá 251 triệu USD dự kiến sẽ cung cấp trong năm 2018. Viện trợ nước ngoài cho Palestine lên mức cao nhất vào năm 2009, khi Mỹ chi hơn 1 tỷ USD.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.