Tổng thống Mông Cổ bị cách ly 14 ngày sau chuyến thăm Trung Quốc

Hải Anh |

Truyền thông nhà nước Mông Cổ đưa tin, Tổng thống Battulga Khaltmaa và các quan chức chính phủ khác đã được cách ly 14 ngày khi trở về nhà sau chuyến thăm Trung Quốc.

Hãng thông tấn nhà nước Mông Cổ Montsame thông tin hôm thứ Sáu (ngày 28.2). Theo Montsame, Tổng thống Battulga Khaltmaa và các quan chức chính phủ khác được cách ly ngay khi đến Mông Cổ để phòng ngừa.

Tổng thống Battulga Khaltmaa cùng Ngoại trưởng Tsogtbaatar Damdin và các quan chức chính phủ cấp cao khác đã đến thăm Bắc Kinh hôm 27.2.

Trong thời gian lưu lại Bắc Kinh, nhà lãnh đạo Mông Cổ đã có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Ngày 27.2, Tân Hoa Xã đưa tin, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Khaltmaa Battulga tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Tổng thống Battulga là nguyên thủ quốc gia đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Ông Tập Cận Bình ca ngợi chuyến thăm này như một động thái chia sẻ và ủng hộ Trung Quốc cũng như thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới quan hệ song phương Trung Quốc - Mông Cổ.

Về phần mình, Tổng thống Battulga cho biết, Mông Cổ đã phát động các hoạt động gây quỹ nhằm ủng hộ Trung Quốc chống dịch COVID-19 và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ mọi tầng lớp nhân dân. Nhà lãnh đạo Mông Cổ cho biết, nước này sẽ gửi thêm 30.000 con cừu cho Trung Quốc, ngoài các khoản đóng góp trước đó.

Tính tới cuối ngày 27.2, Trung Quốc công bố tổng số 78.824 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận ở 31 tỉnh thành và số ca tử vong là 2.788 ca.

Theo CNN, Mông Cổ chưa công bố có bất kỳ ca nhiễm COVID-19 nào. Tuy nhiên, nước này đã triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Các trường học ở Mông Cổ sẽ đóng cửa cho tới cuối tháng 3 và việc giao than từ Mông Cổ tới Trung Quốc sẽ bị ngừng cho tới ngày 2.3.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc cho biết, có một công dân Mông Cổ tử vong vì COVID-19 ở nước này hôm 25.2.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

WHO: Thế giới nên học hỏi kinh nghiệm chống dịch COVID-19 từ Trung Quốc

Bảo Châu |

Ông Bruce Aylward, người dẫn đầu nhóm chuyên gia từ Tổ chức Y tế Thế giới, đã có chuyến công tác tới Trung Quốc hồi đầu tháng 2 để tìm hiểu kinh nghiệm trong ứng phó với dịch bệnh ở Trung Quốc.

Dịch COVID-19 ngày 28.2: Chiều hướng trái ngược trong và ngoài Trung Quốc

Hải Anh |

Trung Quốc ghi nhận có 327 ca nhiễm COVID-19 và 44 ca tử vong, giảm so với một ngày trước đó. Trong khi đó, dịch đã lây lan tới ít nhất 48 quốc gia với số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh.

Phó Tổng thống và nhiều quan chức Iran nhiễm COVID-19

Hải Anh |

Hãng tin nhà nước Iran cho biết, bà Masoumeh Ebtekar - Phó Tổng thống Iran nhiễm COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

WHO: Thế giới nên học hỏi kinh nghiệm chống dịch COVID-19 từ Trung Quốc

Bảo Châu |

Ông Bruce Aylward, người dẫn đầu nhóm chuyên gia từ Tổ chức Y tế Thế giới, đã có chuyến công tác tới Trung Quốc hồi đầu tháng 2 để tìm hiểu kinh nghiệm trong ứng phó với dịch bệnh ở Trung Quốc.

Dịch COVID-19 ngày 28.2: Chiều hướng trái ngược trong và ngoài Trung Quốc

Hải Anh |

Trung Quốc ghi nhận có 327 ca nhiễm COVID-19 và 44 ca tử vong, giảm so với một ngày trước đó. Trong khi đó, dịch đã lây lan tới ít nhất 48 quốc gia với số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh.

Phó Tổng thống và nhiều quan chức Iran nhiễm COVID-19

Hải Anh |

Hãng tin nhà nước Iran cho biết, bà Masoumeh Ebtekar - Phó Tổng thống Iran nhiễm COVID-19.