Tổng thống Mexico bán chuyên cơ lấy tiền trả thoả thuận di dân với Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador có kế hoạch bán chuyên cơ tổng thống để lấy tiền chi trả cho thoả thuận nhập cư Mỹ - Mexico.

“Về chi phí của kế hoạch này bao nhiêu, thì tôi xin nói là chúng tôi đã có ngân sách, món tiền này sẽ được rút ra từ số tiền mà chúng tôi sẽ nhận được sau khi bán chiếc máy bay hạng sang của tổng thống” - tờ Washington Examiner dẫn lời Tổng thống Obrador cho biết trong cuộc họp báo hôm 12.6 với Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard.

Ông Obrador nói, ông hy vọng thu về ít nhất 150 triệu USD từ việc bán chuyên cơ tổng thống, và Mexico cũng sẽ bán hết các máy bay của tổng thống tiền nhiệm cùng các máy bay khác của chính phủ để giúp tài trợ các nỗ lực nhằm hạn chế làn sóng di dân.

Trong chiến dịch bầu cử năm 2018, ông Obrador hứa sẽ bán chiếc chuyên cơ tổng thống, Boeing 787-8 Dreamliner, và sử dụng tiền bán được để giúp đỡ người nghèo Mexico.

“Tôi sẽ không dùng chuyên cơ tổng thống. Tôi sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ nếu lên chiếc máy bay sang trọng như vậy trong khi đất nước còn quá nhiều người nghèo” - Tổng thống Obrador viết trên Twitter hồi tháng 9 năm ngoái.

Ngay sau khi nhậm chức vào tháng 12 .2018, tân Tổng thống khuynh tả Mexico đã tuyên bố sẽ bán chiếc máy bay sang trọng có nội thất bọc da sang trọng với 1 phòng ngủ, 7 phòng họp, có sức chứa 250 người và được trang trí với huy hiệu chính thức của chính phủ.

Chính phủ Mexico mua chiếc máy bay này vào năm 2012 với giá 368 triệu USD, là chiếc máy bay đắt nhất vào thời điểm đó. Một nghiên cứu của chính phủ cho thấy họ sẽ mất một số tiền đáng kể khi bán lại máy bay.

Máy bay đã được đăng bán trong vài tháng qua. Nó sẽ được bán cùng với 60 máy bay khác của chính phủ và 70 máy bay trực thăng.

Cá nhân ông Lopez Obrador vẫn tìm cách tránh xa những sự xa xỉ mà giới thượng lưu giàu có ở Mexico thường được hưởng, và thay vì dùng chuyên cơ của Tổng thống, ông mua vé máy bay hạng thường khi cần di chuyển.

Ngoài ra, ông Lopez đã triển khai một loạt chương trình phúc lợi cho người nghèo và người già, cắt bớt lương của các công chức cao cấp nhất, và tuyên bố ông tiết kiệm công quỹ bằng cách diệt trừ nạn tham nhũng.

Mexico đạt được thỏa thuận với Mỹ hôm 7.6 để tránh cho hàng hóa Mexico khỏi bị Mỹ áp thuế nhập khẩu bắt đầu từ 5%, sau đó tuần tự leo thang. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt thuế trừ phi Mexico làm nhiều hơn để chặn di dân băng qua Trung Mỹ tới Mỹ.

Đổi lại, Mexico đồng ý siết chặt kiểm soát di dân, kể cả triển khai lực lượng an ninh của Vệ binh Quốc gia tới biên giới Mexico phía nam giáp với Guatemala.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump vô tình "lộ mật" thỏa thuận Mỹ - Mexico

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết, ông không có ý đưa ra một số chi tiết trong thỏa thuận bí mật với Mexico khi ông cầm một tờ giấy trước các phóng viên và một số từ ngữ trong thỏa thuận này đã bị lộ ra.

Đòn thuế Trung Quốc, Mexico chưa dứt, ông Trump đã "nhắc nhẹ" Pháp

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ làm "một điều gì đó" về rượu Pháp bởi Mỹ hầu như miễn thuế cho rượu của Pháp trong khi nước này lại áp thuế với rượu của Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi đây là sự sắp xếp không công bằng.

Nóng bỏng thuế quan Mỹ - Mexico về nhập cư đã được hóa giải

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu (7.6) rằng Mỹ và Mexico đã ký một thỏa thuận để tránh đánh thuế. Thỏa thuận này dự kiến sẽ có hiệu lực từ thứ Hai (10.6).

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Ông Donald Trump vô tình "lộ mật" thỏa thuận Mỹ - Mexico

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết, ông không có ý đưa ra một số chi tiết trong thỏa thuận bí mật với Mexico khi ông cầm một tờ giấy trước các phóng viên và một số từ ngữ trong thỏa thuận này đã bị lộ ra.

Đòn thuế Trung Quốc, Mexico chưa dứt, ông Trump đã "nhắc nhẹ" Pháp

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ làm "một điều gì đó" về rượu Pháp bởi Mỹ hầu như miễn thuế cho rượu của Pháp trong khi nước này lại áp thuế với rượu của Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi đây là sự sắp xếp không công bằng.

Nóng bỏng thuế quan Mỹ - Mexico về nhập cư đã được hóa giải

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu (7.6) rằng Mỹ và Mexico đã ký một thỏa thuận để tránh đánh thuế. Thỏa thuận này dự kiến sẽ có hiệu lực từ thứ Hai (10.6).