Tổng thống Maduro cảnh báo Anh cướp vàng của Venezuela

Song Minh |

Tổng thống Nicolas Maduro hy vọng Venezuela “không bị cướp số vàng thuộc về Ngân hàng trung ương Venezuela một cách hợp pháp”, và luật pháp quốc tế sẽ được tôn trọng và thắng thế.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC hôm 12.2, Tổng thống Nicolas Maduro tập trung vào một loạt vấn đề cấp bách liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra ở Venezuela, trong đó có vấn đề dự trữ vàng.

Ông Maduro cho rằng khoảng 80 tấn vàng của Venezuela có thể bị đóng băng ở Ngân hàng Anh.

Khi được hỏi sẽ nói gì với Thủ tướng Anh Theresa May, ông Maduro cho biết mình không có nhiều quan hệ với bà, nhưng nếu có cơ hội, ông sẽ nói với bà May “đừng là đối tác tội phạm của những gì có thể là một cuộc xâm lược, một cuộc chiến tranh ở Mỹ Latinh”.

Ông Maduro kêu gọi Anh và các nước Châu Âu khác đề xuất một cuộc đối thoại tôn trọng giữa những người Venezuela.

“Tôi đang gửi một thông điệp thông qua bà May tới người dân Anh để đoàn kết với chúng tôi và ủng hộ hoà bình, thực hiện lời bài hát của John Lennon “Give Peace a Chance”. Hãy cho hoà bình một cơ hội và cho sự thật một cơ hội ở Venezuela - đó sẽ là lời kêu gọi của tôi” - ông Maduro nói với BBC.

Hồi cuối tháng 1, lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido đề nghị Thủ tướng May và Thống đốc Ngân hàng Anh Mark Carney không trả lại vàng cho chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.

Bloomberg cho hay, Ngân hàng Anh từ chối cho Venezuela rút số vàng dự trữ trị giá 1,2 tỉ USD theo yêu cầu của Tổng thống Maduro.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, ông Maduro cho biết, chỉ có 10 quốc gia chứ không phải 50 nước công nhận Juan Guaido là Tổng thống lâm thời Venezuela, trong cái mà ông mô tả là “kịch bản đảo chính đến từ Nhà Trắng”.

Ông Maduro tuyên bố, những nỗ lực của Washington “nhằm áp đặt một chính quyền Venezuela mà không ai bầu ra, một chính phủ tự xưng tại một quảng trường, là hoàn toàn vi hiến và bất thường”, và “vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc”.

Tổng thống Maduro nói rằng ông tiếp tục hy vọng nhiều hơn từ các nước Châu Âu, bao gồm cả những người đã “đi sai hướng” và những người đang theo đuổi chính sách chờ xem.

Nhà lãnh đạo Venezuela đồng thời thúc giục Châu Âu “đi theo con đường tôn trọng”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga coi viện trợ nhân đạo của Mỹ là can thiệp quân sự vào Venezuela

Ngọc Vân |

Chính phủ Nga mô tả đề nghị “viện trợ nhân đạo” của Mỹ là nỗ lực can thiệp quân sự vào Venezuela.

Ông Maduro mở màn tập trận quân sự quan trọng nhất lịch sử Venezuela

Song Minh |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát động cuộc tập trận quân sự quan trọng nhất trong lịch sử, chuẩn bị đẩy lùi mọi cuộc xâm lược tiềm tàng sau khi Mỹ và đồng minh ủng hộ tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido.

Nga-Mỹ thúc đẩy nghị quyết “đối nhau chan chát” về Venezuela

Song Minh |

Nga và Mỹ đang cố gắng thúc đẩy hai nghị quyết đối địch để giải quyết cuộc khủng hoảng Venezuela tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Nga coi viện trợ nhân đạo của Mỹ là can thiệp quân sự vào Venezuela

Ngọc Vân |

Chính phủ Nga mô tả đề nghị “viện trợ nhân đạo” của Mỹ là nỗ lực can thiệp quân sự vào Venezuela.

Ông Maduro mở màn tập trận quân sự quan trọng nhất lịch sử Venezuela

Song Minh |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát động cuộc tập trận quân sự quan trọng nhất trong lịch sử, chuẩn bị đẩy lùi mọi cuộc xâm lược tiềm tàng sau khi Mỹ và đồng minh ủng hộ tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido.

Nga-Mỹ thúc đẩy nghị quyết “đối nhau chan chát” về Venezuela

Song Minh |

Nga và Mỹ đang cố gắng thúc đẩy hai nghị quyết đối địch để giải quyết cuộc khủng hoảng Venezuela tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.