Tổng thống Joe Biden tiếp tục đảo ngược chính sách của ông Trump

Phương Linh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden dự kiến trong tuần này sẽ tuyên bố tái gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

ABC News dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken và một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tại Geneva trong ngày 8.2 sẽ thông báo về việc Washington quay trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) với tư cách là quan sát viên trong khi chờ được bầu làm thành viên đầy đủ. Quyết định này có thể sẽ thu hút sự chỉ trích từ các nhà lập pháp bảo thủ và những người trong cộng đồng ủng hộ Israel.

Trước đó, vào năm 2018, cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi UNHRC vì lý do cơ quan này tập trung không cân xứng vào Israel - quốc gia được cho là bị phân biệt đối xử một cách bất lợi - và vì những nỗ lực cải cách UNHRC do Đại sứ Mỹ lúc bấy giờ tại Liên Hợp Quốc là Nikki Haley yêu cầu không được đáp ứng.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden tin rằng, hội đồng này vẫn phải cải tổ nhưng cách tốt nhất để thúc đẩy sự thay đổi là “tham gia vào một cách có nguyên tắc”. Quan chức này cho hay, đây có thể là “một diễn đàn quan trọng cho những người đấu tranh chống chuyên chế và bất công trên toàn thế giới” và sự hiện diện của Mỹ là nhằm “đảm bảo nước này có thể phát huy hết tiềm năng đó”.

Cũng theo nguồn tin trên, mặc dù Mỹ sẽ chỉ có tư cách quan sát viên không được quyền bỏ phiếu trong hội đồng đến cuối năm 2021, nhưng dự định sẽ tìm kiếm một trong ba ghế thành viên đầy đủ - hiện do Áo, Đan Mạch và Italia nắm giữ - từ “Tây Âu và các nhóm quốc gia khác'' sẽ bầu chọn vào cuối năm nay.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng trong cuộc bỏ phiếu thường diễn ra vào tháng 10 hàng năm để lấp đầy các vị trí ghế trống trong nhiệm kỳ ba năm tại hội đồng 47 quốc gia thành viên này.

Việc rút lui khỏi UNHRC là một trong số nhiều lần Mỹ rút khỏi các tổ chức quốc tế trong suốt 4 năm cầm quyền của cựu Tổng thống Donald Trump. Ông cũng từng rời khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, thỏa thuận hạt nhân Iran, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Văn hóa và Giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) và một số hiệp ước kiểm soát vũ khí. Ông Trump cũng từng đe dọa rút khỏi Liên minh Bưu chính Quốc tế và thường xuyên ám chỉ về việc rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1.2021, Tổng thống Joe Biden đã đưa nước Mỹ tham gia trở lại Hiệp định Khí hậu Paris và (WHO), đồng thời đã báo hiệu sự quan tâm trở lại với thỏa thuận hạt nhân Iran cũng như UNESCO.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Biden tuyên bố không đơn phương dỡ bỏ trừng phạt Iran

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không đơn phương dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran, yêu cầu Tehran trước tiên phải tuân thủ cam kết thỏa thuận hạt nhân.

Ông Biden đối mặt với thách thức ở biên giới sau sắc lệnh nhập cư

Song Minh |

Sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức đối mặt thách thức ở dọc biên giới Mỹ-Mexico.

Ông Biden: Không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung như ông Trump

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung theo cách của ông Donald Trump, mà sẽ tập trung vào luật lệ quốc tế.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng thống Biden tuyên bố không đơn phương dỡ bỏ trừng phạt Iran

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không đơn phương dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran, yêu cầu Tehran trước tiên phải tuân thủ cam kết thỏa thuận hạt nhân.

Ông Biden đối mặt với thách thức ở biên giới sau sắc lệnh nhập cư

Song Minh |

Sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức đối mặt thách thức ở dọc biên giới Mỹ-Mexico.

Ông Biden: Không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung như ông Trump

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không theo đuổi quan hệ Mỹ-Trung theo cách của ông Donald Trump, mà sẽ tập trung vào luật lệ quốc tế.