Tổng thống Joe Biden: ''Chưa bao giờ lạc quan về nước Mỹ hơn hôm nay''

Phương Linh |

Trong bài phát biểu tại Đài tưởng niệm Lincoln tối 20.1, Tổng thống Joe Biden bày tỏ lạc quan về nước Mỹ.

CNN đưa tin, trong bài phát biểu toàn quốc tại buổi hòa nhạc "Celebrating America" tối 20.1 ở Đài tưởng niệm Lincoln, thủ đô Washington D.C, Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ sự lạc quan và nói rằng ông tin điều tốt nhất cho đất nước vẫn đang ở phía trước.

Sau khi liệt kê những khó khăn mà nước Mỹ đang phải đối mặt bao gồm đại dịch, khủng hoảng kinh tế, phân biệt chủng tộc, khủng hoảng khí hậu và các mối nguy cơ trong nội bộ đối với nền dân chủ của đất nước, ông Biden đã đặt vấn đề liệu người Mỹ có sẵn sàng đối mặt với thách thức hay không.

"Liệu chúng ta có gặp phải những thời điểm như tổ tiên của chúng ta đã trải qua không?", ông Biden hỏi.

Tuy nhiên, ông ngay lập tức đưa ra câu trả lời: "Tôi tin rằng chúng ta phải làm được và chúng ta sẽ làm được. Chính các bạn, những người dân Mỹ là lý do tại sao tôi chưa bao giờ lạc quan về nước Mỹ hơn ngày hôm nay".

"Không có gì chúng ta không thể làm, nếu chúng ta cùng nhau làm'', ông Biden khẳng định.

Tân Tổng thống cũng nhắc lại lời kêu gọi đoàn kết như đã phát biểu tại lễ nhậm chức buổi trưa cùng ngày: ''Đây là một quốc gia tuyệt vời. Chúng ta là một dân tộc tuyệt vời và để vượt qua những thách thức trước mắt đòi hỏi một điều khó nắm bắt nhất trong một nền dân chủ - đó là đoàn kết''.

Lời cuối kết thúc bài phát biểu, ông Biden nói: "Vì vậy, cảm ơn vì vinh dự này, tôi cống hiến hết mình cho các bạn".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên điện đàm với Tổng thống Joe Biden

Phương Linh |

Thư ký báo chí Nhà Trắng tiết lộ nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên sẽ có cuộc điệm đàm với tân Tổng thống Joe Biden.

Tân Tổng thống Biden gửi thông điệp đoàn kết trong phát biểu nhậm chức

Thanh Hà |

Tân Tổng thống Joe Biden khẳng định sẽ là tổng thống của tất cả người dân Mỹ, kêu gọi đất nước đoàn kết để vượt qua những thử thách phải đối mặt.

Tổng thống Joe Biden đặt bút ký sắc lệnh hành pháp đầu tiên

Phương Linh |

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden, trước ống kính, đã ký những sắc lệnh hành pháp đầu tiên ngay sau khi nhậm chức ngày 20.1.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên điện đàm với Tổng thống Joe Biden

Phương Linh |

Thư ký báo chí Nhà Trắng tiết lộ nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên sẽ có cuộc điệm đàm với tân Tổng thống Joe Biden.

Tân Tổng thống Biden gửi thông điệp đoàn kết trong phát biểu nhậm chức

Thanh Hà |

Tân Tổng thống Joe Biden khẳng định sẽ là tổng thống của tất cả người dân Mỹ, kêu gọi đất nước đoàn kết để vượt qua những thử thách phải đối mặt.

Tổng thống Joe Biden đặt bút ký sắc lệnh hành pháp đầu tiên

Phương Linh |

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden, trước ống kính, đã ký những sắc lệnh hành pháp đầu tiên ngay sau khi nhậm chức ngày 20.1.