Tổng thống Iran phát biểu sốc về chuyến thăm của ông Trump tới Iraq

Hải Anh |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng, chuyến thăm bí mật gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Iraq phác họa rõ về sự thất bại của Mỹ tại các nước mà Mỹ đưa quân đến.

Phát biểu trong cuộc họp nội các ở Tehran hôm 2.1, Tổng thống Rouhani đề cập đến chuyến thăm bất ngờ của ông Donald Trump tới Iraq vào cuối tháng trước. Trong chuyến thăm nhà lãnh đạo Mỹ chỉ đến một căn cứ quân sự. Tổng thống Iran nói rằng, yếu tố bí mật của chuyến thăm là bằng chứng về "sự thất bại" của Mỹ.

"Từ năm 2003, người Mỹ đã tuyên bố rằng họ đã cứu được Iraq và Afghanistan. Nhưng nếu tuyên bố này là chính xác vậy thì tại sao các vị không công khai thực hiện một chuyến thăm chính thức để xem người Iraq sẽ chào đón các vị như thế nào trên đường phố Baghdad và Basra?" - ông Rouhani nói.

"Việc các vị bí mật vào một căn cứ quân sự nhỏ trong đêm và chụp ảnh với một vài binh sĩ, trò chuyện ngắn gọn và rời khỏi Iraq vài giờ sau đó cho thấy sự thất bại của các vị" - Tổng thống Iran nói.

Ông Rouhani nhấn mạnh, việc giữ bí mật cũng có nghĩa là "các vị đã không thành công, rằng các vị biết người dân Iraq không hài lòng với các vị và các vị không dám công khai hiện diện trước họ".

Theo tổng thống Iran, Iraq là điểm đến khả dĩ cho Tổng thống Donald Trump bởi "với Syria, Lebanon và Yemen, thậm chí các vị còn không dám đến đó".

Hôm 26.12, Tổng thống Donald Trump đã có chuyến thăm kéo dài vài giờ tại căn cứ không quân al-Asad ở tỉnh Anbar, phía tây Iraq nhưng không đến thủ đô Baghdad.

Một cuộc họp dự kiến giữa ông Donald Trump và Thủ tướng Iraq Adil Abdul-Mahdi đã bị hủy. Thay vào đó, hai nhà lãnh đạo chỉ điện đàm.

Ông Donald Trump thừa nhận có những lo ngại về an ninh khi đến thăm Iraq, trong đó nói rằng đó là điều "khá buồn" khi phải giữ bí mật như vậy để được gặp các binh sĩ Mỹ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đảng Dân chủ tìm cách mở cửa lại chính phủ Mỹ

Thanh Hà |

Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu vào ngày mai (3.1) về gói ngân sách nhằm kết thúc 10 ngày đóng cửa một phần của chính phủ Mỹ.

Lời chúc năm mới “vạ miệng” của Bộ chỉ huy hạt nhân Mỹ gây phẫn nộ

Song Minh |

Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ - cơ quan giám sát kho vũ khí hạt nhân - đã phải xin lỗi sau khi đăng trên Twitter lời chúc mừng năm mới gây phẫn nộ dư luận.

Tổng thống Donald Trump lại đổi ý về việc rút quân Mỹ khỏi Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đồng ý gia hạn việc rút quân Mỹ khỏi Syria trong vòng 4 tháng thay vì 30 ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đảng Dân chủ tìm cách mở cửa lại chính phủ Mỹ

Thanh Hà |

Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu vào ngày mai (3.1) về gói ngân sách nhằm kết thúc 10 ngày đóng cửa một phần của chính phủ Mỹ.

Lời chúc năm mới “vạ miệng” của Bộ chỉ huy hạt nhân Mỹ gây phẫn nộ

Song Minh |

Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ - cơ quan giám sát kho vũ khí hạt nhân - đã phải xin lỗi sau khi đăng trên Twitter lời chúc mừng năm mới gây phẫn nộ dư luận.

Tổng thống Donald Trump lại đổi ý về việc rút quân Mỹ khỏi Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đồng ý gia hạn việc rút quân Mỹ khỏi Syria trong vòng 4 tháng thay vì 30 ngày.