Tổng thống Indonesia chính thức đề xuất "dời đô" khỏi Jakarta

Ngọc Vân |

Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 16.8 đề nghị Quốc hội xem xét kế hoạch di chuyển thủ đô khỏi Jakarta tới đảo Borneo.

“Tôi đề nghị Quốc hội cho phép dời thủ đô của chúng ta đến Kalimantan” - Reuters dẫn lời Tổng thống Widodo phát biểu tại Quốc hội 1 ngày trước quốc khánh. Kalimantan là một phần của Borneo, một hòn đảo bị phân chia giữa 3 quốc gia: Malaysia và Brunei ở phía bắc và Indonesia ở phía nam.

“Thành phố thủ đô không chỉ là biểu tượng của bản sắc dân tộc mà còn đại diện cho sự tiến bộ của một quốc gia. Việc này nhằm mục đích hiện thực hoá bình đẳng kinh tế và công bằng” - ông Widodo nói mặc dù không nêu rõ vị trí chính xác nơi đặt thủ đô mới.

Nằm trên hòn đảo đông đúc Java, Jakarta với dân số 10 triệu người hiện là một trong những thành phố chìm nhanh nhất thế giới, mỗi năm chìm tới 25cm.

Dự trữ nước ngầm ở Jakarta đang cạn kiệt, trong khi việc xây dựng các toà nhà chọc trời mới đã gây sụt lún đất, khiến các chuyên gia môi trường cảnh báo rằng 1/3 thành phố có thể bị nhấn chìm vào năm 2050.

Jakarta nằm trong vùng động đất, trên vùng đầm lầy và gần hợp dòng của 13 con sông. Một số phần của thành phố hiện nằm dưới mực nước biển 4 mét, khiến hàng triệu người dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai do biến đổi khí hậu.

Vị trí đề xuất di dời thủ đô từ Jakarta đến Kalimantan. Ảnh: Reuters
Vị trí đề xuất di dời thủ đô từ Jakarta đến Kalimantan. Ảnh: Reuters

Các cuộc thảo luận để di chuyển thủ đô khỏi Jakarta đã diễn ra trong nhiều thập kỷ, nhưng được xúc tiến từ hồi tháng 4 năm nay khi Tổng thống Widodo phê duyệt kế hoạch hiện tại.

Cùng với động thái này, ông Widodo cho biết chính quyền sẽ đưa ra các biện pháp để khởi động nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á khi tăng trưởng toàn cầu đang chậm lại.

Indonesia không phải là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên “dời đô”. Năm 2005, chính quyền quân sự Myanmar đột ngột di chuyển thủ đô đến Naypyidaw, cách cố đô Yangon 320km.

Trong những năm 1990, nhà lãnh đạo Malaysia Mahathir Mohammad đã xây dựng thủ đô hành chính của Malaysia ở Putrajaya, cách Kuala Lumpur 33km.

Tổng thống Widodo dự kiến công bố vị trí của thủ đô mới trong ngày 16.8, nhưng giới chức Indonesia thận trọng không tiết lộ quá nhiều vì sợ tin tức sẽ khiến giá đất tăng vọt.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Động đất mạnh ở khu vực thảm kịch 2004, Indonesia ban bố cảnh báo sóng thần

Hải Anh |

Một trận động đất mạnh đã xảy ra ở bờ biển phía tây Indonesia, ngoài khơi các đảo Java và Sumatra hôm thứ Sáu (2.8) dẫn tới giới chức nước này phải ban bố cảnh báo sóng thần.

Indonesia tham vọng xây cầu vượt biển 7km nối liền 2 đảo gần Singapore

Hải Anh |

Indonesia sẽ bắt đầu xây dựng một cây cầu vượt biển dài 7km nối liền hai hòn đảo của nước này gần Singapore trong năm sau. Đây là động thái nằm trong nỗ lực phát triển công nghiệp và du lịch ở khu vực này.

Indonesia trả lại 5 container rác thải cho Mỹ

Thanh Hà |

Indonesia đã trả lại 5 container rác cho Mỹ và sẽ không để bị trở thành "bãi rác", các quan chức nước này tuyên bố hôm 15.6. Với động thái này, quốc gia vạn đảo trở thành nước mới nhất ở Đông Nam Á, sau Philippines và Malaysia "tuyên chiến" với rác thải nhập.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Động đất mạnh ở khu vực thảm kịch 2004, Indonesia ban bố cảnh báo sóng thần

Hải Anh |

Một trận động đất mạnh đã xảy ra ở bờ biển phía tây Indonesia, ngoài khơi các đảo Java và Sumatra hôm thứ Sáu (2.8) dẫn tới giới chức nước này phải ban bố cảnh báo sóng thần.

Indonesia tham vọng xây cầu vượt biển 7km nối liền 2 đảo gần Singapore

Hải Anh |

Indonesia sẽ bắt đầu xây dựng một cây cầu vượt biển dài 7km nối liền hai hòn đảo của nước này gần Singapore trong năm sau. Đây là động thái nằm trong nỗ lực phát triển công nghiệp và du lịch ở khu vực này.

Indonesia trả lại 5 container rác thải cho Mỹ

Thanh Hà |

Indonesia đã trả lại 5 container rác cho Mỹ và sẽ không để bị trở thành "bãi rác", các quan chức nước này tuyên bố hôm 15.6. Với động thái này, quốc gia vạn đảo trở thành nước mới nhất ở Đông Nam Á, sau Philippines và Malaysia "tuyên chiến" với rác thải nhập.