Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ hậu trường thú vị cuộc gặp ông Kim Jong-un

Thanh Hà |

Tổng thống Moon Jae-in có cuộc họp đầu tiên với các thư ký cấp cao và phụ tá kể từ hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Nhà Xanh chiều ngày 30.4.

Tại đây, ông chia sẻ về kết quả, các biện pháp tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh và đặc biệt là một số câu chuyện hậu trường tại cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo Hani.

Khi được hỏi ấn tượng về ông Kim Jong-un, Tổng thống Moon Jae-in mô tả rằng, ông là người "thẳng thắn và lịch sự".

Giám đốc An ninh Nhà Xanh Ju Young-hoon nói thêm: "Khi Tổng thống Moon và Chủ tịch Kim cùng các phu nhân đi vào thang máy lên địa điểm ăn tối, Chủ tịch Kim mời Tổng thống Moon đi trước. Và khi Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju định bước vào, ông nhẹ nhàng nắm lấy tay bà để Đệ nhất Phu nhân Kim Jung-sook đi vào trước".

Ông Moon Jae-in sinh năm 1953, trong khi ông Kim Jong-un sinh năm 1984. Trong văn hóa Hàn Quốc, tuổi tác và thâm niên là yếu tố quyết định lớn về chuẩn mực và lễ nghi.

Ông Moon Jae-in cũng chia sẻ về cuộc nói chuyện riêng với ông Kim Jong-un trên cây cầu dành cho người đi bộ ở Bàn Môn Điếm được phát sóng trên toàn thế giới nhưng không ghi lại nội dung cuộc đối thoại.

“Khi đi dạo trên cây cầu dành cho người đi bộ, chúng tôi đã quá tập trung vào cuộc trò chuyện nên không quan sát xung quanh. Nhưng khi xem lại cảnh quay này tại Nhà Xanh sau cuộc gặp, tôi nghĩ cảnh sắc thật đẹp", Tổng thống Hàn Quốc nói.

“Thật dễ chịu khi thấy cảnh quan cùng với tiếng chim hót. Tôi không biết là nó hay đến thế", ông nói và khiến người tham dự cuộc họp cười vui vẻ.

Một quan chức cấp cao Nhà Xanh cho hay, trên câu cầu đi bộ này, hầu như ông Kim Jong-un là người đặt câu hỏi và Tổng thống Moon Jae-in giải đáp về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sắp tới. Theo Tổng thống Hàn Quốc, trong cuộc trò chuyện, ông Kim Jong-un cũng hỏi ông về hoạt động của đường dây nóng nối trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo. Ông Kim Jong-un, vốn là người hâm mộ môn bóng rổ, cũng đã đề nghị giao lưu bóng rổ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trước thay vì giao lưu bóng đá.

Khi một cố vấn hỏi về việc ông Kim Jong-un có chuẩn bị trước việc sẽ thông báo thay đổi múi giờ ở Bình Nhưỡng, Chánh văn phòng Im Jong-seok nhớ lại: Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban tuyên truyền của đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo-jong (em gái ông Kim Jong-un) có mặt ở đó vào thời điểm đấy và cô ấy nói: "Đây là lần đầu tiên tôi được nghe về nó".

Trong cuộc họp ngày 30.4, ông Moon Jae-in được nghe về bức điện chúc mừng của bà Lee Hee-ho - phu nhân cố Tổng thống Kim Dae-jung. Bà nói, ông Moon Jae-in đã "hoàn thành một điều tuyệt vời" và cho rằng ông xứng đáng được trao giải Nobel Hòa bình.

"Nobel là giải mà Tổng thống Donald Trump nên nhận được. Chúng ta sẽ nhận hòa bình", một quan chức Nhà Xanh dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump không xứng đáng nhận Nobel Hòa bình

Ngọc Vân |

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga mô tả những lời kêu gọi trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Donald Trump vì vai trò trong thỏa thuận hòa bình Triều Tiên là nỗ lực của Mỹ nhằm "vơ vào" danh tiếng về giải pháp cho cuộc xung đột mà chính Mỹ đã châm ngòi trong nhiều thập kỷ.

Cử chỉ lịch thiệp "ghi điểm" của ông Kim Jong-un tại cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc

H.L |

Truyền thông Hàn Quốc đã có bài viết về lý do lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tránh hút thuốc trong suốt thời gian diễn ra cuộc gặp Tổng thống Moon Jae-in.

Ông Donald Trump có thể bước sang lãnh thổ Triều Tiên trong cuộc gặp ông Kim Jong-un

Hải Anh |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In đã thuyết phục lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức cuộc họp sắp tới của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu phi quân sự liên Triều (DMZ), một nguồn tin của CNN cho hay.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ông Donald Trump không xứng đáng nhận Nobel Hòa bình

Ngọc Vân |

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga mô tả những lời kêu gọi trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Donald Trump vì vai trò trong thỏa thuận hòa bình Triều Tiên là nỗ lực của Mỹ nhằm "vơ vào" danh tiếng về giải pháp cho cuộc xung đột mà chính Mỹ đã châm ngòi trong nhiều thập kỷ.

Cử chỉ lịch thiệp "ghi điểm" của ông Kim Jong-un tại cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc

H.L |

Truyền thông Hàn Quốc đã có bài viết về lý do lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tránh hút thuốc trong suốt thời gian diễn ra cuộc gặp Tổng thống Moon Jae-in.

Ông Donald Trump có thể bước sang lãnh thổ Triều Tiên trong cuộc gặp ông Kim Jong-un

Hải Anh |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In đã thuyết phục lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức cuộc họp sắp tới của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu phi quân sự liên Triều (DMZ), một nguồn tin của CNN cho hay.