Tổng thống Hàn Quốc thổi sinh khí cho chính sách Hướng Nam mới

THANH HÀ |

Chính sách Hướng Nam mới của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm củng cố quan hệ đối tác chiến lược của Seoul với các quốc gia Đông Nam Á đã đạt được động lực mới trong tuần này khi nhà lãnh đạo Hàn Quốc có chuyến công du tới Thái Lan, Myanmar và Lào.

Sự coi trọng với ASEAN và Ấn Độ

Tổng thống Moon Jae-in đã giữ lời hứa tới thăm tất cả 10 nước thành viên ASEAN trong nhiệm kỳ của mình, trở thành tổng thống Hàn Quốc đầu tiên làm điều này, theo Yonhap. Trước đó, ông cũng đã tới Ấn Độ, một đối tác quan trọng khác trong sáng kiến Chính sách Hướng Nam mới của Hàn Quốc.

“Điều này phản ánh sự coi trọng của chúng tôi đối với ASEAN và Ấn Độ” - ông Joo Hyung-chul - cố vấn Nhà xanh về quan hệ kinh tế nói hôm 6.9. Thông qua chuyến thăm khu vực trong tuần này, ông Moon Jae-in đã đặt nền móng để thúc đẩy chính sách Hướng Nam mới “với sự ổn định” đồng thời thể hiện “sự chân thành và quyết tâm hợp tác” với 10 thành viên ASEAN.

Theo Yonhap, trong chuyến công du Đông Nam Á tuần này, Tổng thống Moon Jae-in tập trung nhiều vào việc tăng cường hợp tác song phương. Tổng thống Moon Jae-in hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tại Bangkok hôm 3.9. Hai bên đạt được thỏa thuận mở rộng quan hệ đối tác song phương trong các lĩnh vực công nghệ cao nhằm đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hai bên cũng ký thỏa thuận trao đổi và bảo vệ tình báo quân sự, dự kiến sẽ giúp làm sâu sắc thêm quan hệ quân sự và hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.

Rời Thái Lan sau chuyến thăm 2 ngày, ông Moon Jae-in đến Myanmar và có cuộc hội đàm với Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint. Hai bên nhất trí củng cố quan hệ đối tác trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa và phát triển. Hàn Quốc cũng quyết định tăng gấp đôi viện trợ, lên tới 1 tỉ USD cho Myanmar thông qua Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) trong giai đoạn 2018 - 2022.

Thăm thủ đô Vientiane, Lào, Tổng thống Hàn Quốc có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Thủ tướng Thongloun Sisoulith. Hai bên trao đổi nhiều vấn đề, trong đó có sự cố đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy - dự án có sự tham gia của các công ty Hàn Quốc vào năm ngoái. Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, hai bên cần hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn sau sự cố này. Ông Moon Jae-in cũng nêu tầm nhìn về sự hợp tác lâu dài của Hàn Quốc với các quốc gia sông Mekong.

Nâng cấp ngang tầm 4 cường quốc khu vực

Seoul đang nỗ lực đẩy nhanh quan hệ đối tác chiến lược mạnh mẽ với khối ASEAN dù bắt đầu muộn hơn so với Tokyo và Bắc Kinh, Yonhap nhận định. Từ năm 2017, Tổng thống Moon Jae-in đã nhận thức được sự cần thiết phải đa dạng hóa danh mục ngoại giao của Seoul.

Trong chuyến thăm Indonesia tháng 11.2017, ông tuyên bố chính sách Hướng Nam mới nhằm nâng cấp mối quan hệ của Seoul với Ấn Độ và ASEAN lên ngang tầm quan hệ với 4 cường quốc khu vực: Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản.

Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh ông Moon Jae-in đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là về mặt ngoại giao khi đang bước vào năm thứ 3 của nhiệm kỳ tổng thống Hàn Quốc.

Tiến trình hòa bình Triều Tiên chưa có tiến triển trong bối cảnh đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều Tiên đình trệ. Quan hệ liên Triều hiện cũng không giống như năm 2018 khi ông Moon Jae-in gặp Chủ tịch Kim Jong-un tới 3 lần.

Thêm vào đó, hiện Hàn Quốc và Nhật Bản đang rơi vào căng thẳng thương mại xuất phát từ bất đồng trong vấn đề lịch sử. Washington cũng tỏ ý không hài lòng với việc Seoul quyết định chấm dứt thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Tokyo. Chính quyền ông Donald Trump đang gây sức ép buộc Hàn Quốc phải chi trả nhiều hơn cho lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), làm dấy lên lo ngại của công chúng về tương lai của mối quan hệ đồng minh này.

Chuyến công du của Tổng thống Hàn Quốc diễn ra chưa đầy 3 tháng trước hội nghị thượng đỉnh đặc biệt với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Busan quê hương ông. Đây sẽ là sự kiện ngoại giao lớn nhất diễn ra ở Hàn Quốc kể từ khi ông Moon Jae-in lên nắm quyền.

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Facebook đối mặt với điều tra chống độc quyền

S.M |

Một liên minh lưỡng đảng do Bộ trưởng Tư pháp bang New York, Mỹ, đứng đầu sắp tiến hành điều tra chống độc quyền đối với Facebook.

Hoàng tử Saudi Arabia tuyên bố có thể phá huỷ Iran trong vòng 8 giờ

Khánh Minh |

Một hoàng tử Saudi Arabia tuyên bố nước này vượt trội Iran về mặt quân sự và có thể phá huỷ nước Cộng hoà Hồi giáo trong vài giờ nếu chiến tranh nổ ra.

Cha mù cõng con tật nguyền lội nước lũ tìm nơi trú ẩn trong bão Dorian

Hải Anh |

Một người đàn ông mù ở Bahamas đã liều mình cõng người con trai tật nguyền vượt dòng nước lũ trong bão Dorian để tìm nơi trú ẩn an toàn sau khi nhà ở của họ bị tốc mái.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Facebook đối mặt với điều tra chống độc quyền

S.M |

Một liên minh lưỡng đảng do Bộ trưởng Tư pháp bang New York, Mỹ, đứng đầu sắp tiến hành điều tra chống độc quyền đối với Facebook.

Hoàng tử Saudi Arabia tuyên bố có thể phá huỷ Iran trong vòng 8 giờ

Khánh Minh |

Một hoàng tử Saudi Arabia tuyên bố nước này vượt trội Iran về mặt quân sự và có thể phá huỷ nước Cộng hoà Hồi giáo trong vài giờ nếu chiến tranh nổ ra.

Cha mù cõng con tật nguyền lội nước lũ tìm nơi trú ẩn trong bão Dorian

Hải Anh |

Một người đàn ông mù ở Bahamas đã liều mình cõng người con trai tật nguyền vượt dòng nước lũ trong bão Dorian để tìm nơi trú ẩn an toàn sau khi nhà ở của họ bị tốc mái.