Yoon Young Chan, phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ông Moon Jae In đã rất “sốc” khi nghe tin 4 bệ phóng bổ sung đã được lắp đặt mà không báo cáo cho chính phủ mới hay công chúng biết. Thông tin này được Chánh văn phòng Văn phòng An ninh Quốc gia (NSO) báo cáo. Tổng thống Hàn Quốc sau đó đã gọi cho Bộ trưởng Quốc phòng Han Min Koo để xác nhận.
Trước đó, 2 trong tổng số 6 bệ phóng của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được lắp đặt vào cuối tháng 3 tại khu vực Seongju, đông nam Hàn Quốc.
Theo Yonhap, Tổng thống Moon Jae In đã ra lệnh cho thư ký cấp cao phụ trách các vấn đề dân sự và Chánh văn phòng NSO tìm ra sự thật đằng sau việc nhập cảnh trái phép 4 bệ phóng tên lửa.
Tổng thống Hàn Quốc hiện vẫn duy trì quan điểm phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ dù chưa có hành động cụ thể nào với hệ thống THAAD của Mỹ được lắp đặt tại quận Seongju.
Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc và Quân đội Hàn Quốc hiện chưa đưa ra bình luận gì về phản ứng mới đây của Tổng thống Moon Jae In.
Theo Reuters, động thái ra lệnh điều tra việc các bệ phóng THAAD là dấu hiệu cho thấy việc giảm bớt căng thẳng giữa Hàn Quốc và đối tác thương mại lớn Trung Quốc. Ngày 30.5, hãng hàng không Hàn Quốc Jeju Air thông báo Trung Quốc đã thông qua kế hoạch tăng gấp đôi các chuyến bay của hãng từ thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc từ ngày 2.6.
Một chuyên gia phân tích quân sự cho biết, Trung Quốc phản đối việc triển khai THAAD vì lo ngại hệ thống này có thể giúp quân đội Mỹ quan sát hệ thống tên lửa của nước này. Ngoài ra, việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc có thể mở đường cho việc triển khai rộng rãi hơn ở Nhật Bản và các nơi khác.