Tổng thống Hàn Quốc lên kế hoạch điều đặc phái viên tới Triều Tiên

H.L |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có kế hoạch đưa một  đặc phái viên tới Triều Tiên sớm thiết lập cuộc đối thoại có ý nghĩa mà Seoul kỳ vọng, bao gồm các cuộc thảo luận về giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Nhà Xanh cho hay, Tổng thống Moon Jae-in tiết lộ kế hoạch này với Tổng thống Donald Trump trong một cuộc điện đàm kéo dài 30 phút vào cuối ngày 1.3. Nhà Xanh không tiết lộ về phản ứng của ông Donald Trump với kế hoạch của nhà lãnh đạo Hàn Quốc, theo AP.

Các quan chức Triều Tiên đến thăm Hàn Quốc dịp Olympic mùa đông PyeongChang tiết lộ lãnh đạo Kim Jong-un muốn tổ chức một hội nghị cấp cao với Tổng thống Moon Jae-in, cũng như việc Triều Tiên muốn mở cuộc đối thoại với Mỹ.

Triều Tiên đã cử khoảng 500 người đến Olympic, bao gồm các quan chức cấp cao, vận động viên, nghệ sĩ, nhà báo và đội cổ vũ, trong một phần động thái hòa giải với Hàn Quốc đã tạm thời làm dịu những căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Các chuyên gia nhận định, cách tiếp cận của Triều Tiên tại Oympic cho thấy tham vọng phá vỡ sự cô lập ngoại giao và sức ép bằng cách cải thiện quan hệ với Hàn Quốc và sử dụng nó làm cầu nối để tiếp cận Mỹ.

Trong vai trò một đặc phái viên, Kim Yo-jong - em gái lãnh đạo Kim Jong-un, chuyển lời mời ông Moon Jae-in sớm đến thăm Triều Tiên. Trong khi đó, ông Kim Yong-chol - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, trong các cuộc hội đàm với lãnh đạo Hàn Quốc đã đề cập tới ý định đối thoại với Mỹ.

Hiện Tổng thống Hàn Quốc chưa xác nhận về thực hiện lời đề nghị của phía Triều Tiên. Ông nhấn mạnh Triều Tiên trước hết phải tạo ra một môi trường để tiến hành cuộc gặp này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho rằng các cuộc đàm phán với Triều Tiên chỉ xảy ra nếu có các điều kiện thích hợp nhất định. Phía Mỹ nói rằng Triều Tiên phải có cam kết rõ ràng trong việc loại bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa trước khi đàm phán có thể diễn ra.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Nghi vấn cha con ông Kim Jong-un dùng hộ chiếu Brazil xin visa vào 2 nước phương Tây

Liên Hà |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và người cha quá cố Kim Jong-ll có khả năng đã sử dụng hộ chiếu Brazil để xin visa sang các nước phương Tây vào những năm 1990.

Bán đảo Triều Tiên quay về thực tại sau Olympic mùa đông

VÂN ANH |

Sự tham gia của Triều Tiên trong Thế vận hội mùa đông PyeongChang đã kết thúc, những người lạc quan hy vọng rằng, 2 tuần của sự thân thiện và đoàn kết sẽ vượt ra ngoài Olympic, thì đây chính là thời điểm đó. Liệu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Hàn Quốc giục Mỹ hạ thấp ngưỡng đàm phán với Triều Tiên

Vân Anh |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 26.2 kêu gọi Mỹ "hạ thấp ngưỡng đàm phán" với Triều Tiên.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Nghi vấn cha con ông Kim Jong-un dùng hộ chiếu Brazil xin visa vào 2 nước phương Tây

Liên Hà |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và người cha quá cố Kim Jong-ll có khả năng đã sử dụng hộ chiếu Brazil để xin visa sang các nước phương Tây vào những năm 1990.

Bán đảo Triều Tiên quay về thực tại sau Olympic mùa đông

VÂN ANH |

Sự tham gia của Triều Tiên trong Thế vận hội mùa đông PyeongChang đã kết thúc, những người lạc quan hy vọng rằng, 2 tuần của sự thân thiện và đoàn kết sẽ vượt ra ngoài Olympic, thì đây chính là thời điểm đó. Liệu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Hàn Quốc giục Mỹ hạ thấp ngưỡng đàm phán với Triều Tiên

Vân Anh |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 26.2 kêu gọi Mỹ "hạ thấp ngưỡng đàm phán" với Triều Tiên.