Tổng thống Ghana được tiêm liều vaccine đầu tiên từ COVAX

Hải Anh |

Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo và Phó Tổng thống Bawumia đã trở thành những công dân đầu tiên của Ghana được tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên ngày 1.3.

Các công dân số một và số hai của Ghana cùng phu nhân đã tiêm vaccine COVID-19 trong ngày 1.3. Việc tiêm chủng của các nhà lãnh đạo được truyền hình trực tiếp để khuyến khích người dân Ghana rằng vaccine là an toàn cho việc tiêm chủng, BBC đưa tin.

Trong phát biểu hôm 28.2, Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo cho biết, Đệ nhất phu nhân Ghana Rebecca Akufo-Addo, Phó Tổng thống Mahamudu Bawumia và Đệ nhị phu nhân Samira Bawumia sẽ tiêm chủng trong ngày 1.3 trước khi vaccine được tiêm rộng rãi.

Trong phát biểu, Tổng thống Akufo-Addo phác thảo về kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 của Ghana, trong đó trấn an người dân về sự an toàn của vaccine được sử dụng cho chiến dịch tiêm chủng ở nước này.

Tổng thống Ghana thông báo, vaccine sẽ được sử dụng tại 43 quận huyện tâm dịch trên cả nước.

Tổng thống Nana Akufo-Addo nhấn mạnh, việc tiêm vaccine hàng loạt được thực hiện nhằm bảo vệ người dân khỏi tác động của đại dịch COVID-19 về phương diện y tế, cũng như đóng vai trò quan trọng trong khôi phục sinh kế và nền kinh tế đất nước.

Ghana trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới nhận được vaccine COVID-19 của AstraZeneca từ sáng kiến vaccine toàn cầu COVAX. Khoảng 600.000 liều vaccine từ COVAX được giao đến Ghana vào ngày 24.2.

Tổng thống Ghana cho biết, nhiều vaccine khác cũng đang được đưa đến với mục tiêu để toàn bộ dân số nước này được tiêm chủng trước cuối năm nay.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia đầu tiên thế giới nhận được vaccine từ chương trình COVAX

Phương Linh |

Chương trình chia sẻ vaccine COVAX đã chuyển lô vaccine COVID-19 đầu tiên đến một quốc gia Châu Phi ngày 24.2.

WHO kêu gọi tặng vaccine COVID-19 cho COVAX để phân phối công bằng

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các quốc gia sản xuất vaccine COVID-19 không đơn phương phân phối mà hãy tặng cho chương trình COVAX toàn cầu để đảm bảo công bằng.

COVAX phân bổ hơn 330 triệu liều vaccine COVID-19 cho nước đang phát triển

Phương Linh |

COVAX đã công bố kế hoạch phân phối hơn 330 triệu liều vaccine COVID-19 cho các quốc gia đang phát triển.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quốc gia đầu tiên thế giới nhận được vaccine từ chương trình COVAX

Phương Linh |

Chương trình chia sẻ vaccine COVAX đã chuyển lô vaccine COVID-19 đầu tiên đến một quốc gia Châu Phi ngày 24.2.

WHO kêu gọi tặng vaccine COVID-19 cho COVAX để phân phối công bằng

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các quốc gia sản xuất vaccine COVID-19 không đơn phương phân phối mà hãy tặng cho chương trình COVAX toàn cầu để đảm bảo công bằng.

COVAX phân bổ hơn 330 triệu liều vaccine COVID-19 cho nước đang phát triển

Phương Linh |

COVAX đã công bố kế hoạch phân phối hơn 330 triệu liều vaccine COVID-19 cho các quốc gia đang phát triển.