Tổng thống Erdogan: Mỹ nên vui mừng vì Thổ Nhĩ Kỳ có S-400

Song Minh |

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Mỹ và NATO nên vui mừng vì Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường an ninh, ngay cả với hệ thống phòng không S-400 của Nga.

"Nếu Thổ Nhĩ Kỳ trở nên mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực an ninh của mình thì ai cũng sẽ mạnh hơn? Điều này sẽ cùng cố chính liên minh" - RT dẫn lời Tổng thống Erdogan phát biểu hôm 14.7.

Ông Erdogan cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận mua S-400 của Nga là thỏa thuận quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ.

"Thổ Nhĩ Kỳ không chuẩn bị chiến tranh. Hệ thống phòng thủ tên lửa này chỉ để đảm bảo hòa bình và an ninh trong đất nước chúng tôi. Chúng tôi có những bước đi khác để cải thiện khả năng phòng thủ của mình" - cổng thông tin điện tử Haberleri dẫn lời ông Erdogan.

Tổng thống Erdogan cũng kêu gọi người đồng cấp Mỹ Donald Trump dỡ bỏ trừng phạt và bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

"Thỏa thuận S-400 là một chủ đề, còn F-35 là một chủ đề khác. Cho đến nay, chúng tôi đã trả 1,4 tỉ USD để mua F-35. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình F-35, giá thành của một chiếc tiêm kích có thể tăng từ 7-8 lần. Đây không phải là một quyết định dễ dàng. Trong trường hợp này, họ sẽ phải trả lại cho chúng tôi số tiền đã ứng trước" - ông Erdogan tuyên bố.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận những lô S-400 đầu tiên của Nga hôm 12.7. Lô hàng thứ 7 đã hạ cánh ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14.7.

Mặc dù là một thành viên của NATO nhưng Thổ Nhĩ Kỳ thường có mối quan hệ đối kháng với Mỹ. Mỹ hiện đang xem xét áp dụng các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 theo Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA).

Bất chấp sự thù địch thường xuyên, Tổng thống Erdogan hôm 14.7 vẫn lạc quan rằng Tổng thống Donald Trump sẽ chưa trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ.

"Ông Donald Trump có thẩm quyền bãi bỏ hoặc trì hoãn CAATSA" - Tổng thống Erdogan nói và nhắc lại rằng ông đã có cuộc thảo luận tốt đẹp với nhà lãnh đạo Mỹ về vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh G-20 vào tháng trước tại Osaka, Nhật Bản.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ im lặng bất thường khi Thổ Nhĩ Kỳ nhận S-400 của Nga

Khánh Minh |

Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận S-400 của Nga, Mỹ vẫn im lặng một cách bất thường.

Nghệ nhân Thổ Nhĩ Kỳ tặng quà độc cho ông Putin nhân dịp Nga bàn giao S-400

Song Minh |

Thợ làm bánh nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ Hassan Adjar quyết định nướng bánh tặng Tổng thống Vladimir Putin nhân dịp Nga bàn giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho nước này.

Mỹ từ chối cung cấp F35 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố việc Mỹ từ chối cung cấp F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ để trừng phạt nước này vì mua S-400 của Nga là hành động “cướp bóc”.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Mỹ im lặng bất thường khi Thổ Nhĩ Kỳ nhận S-400 của Nga

Khánh Minh |

Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận S-400 của Nga, Mỹ vẫn im lặng một cách bất thường.

Nghệ nhân Thổ Nhĩ Kỳ tặng quà độc cho ông Putin nhân dịp Nga bàn giao S-400

Song Minh |

Thợ làm bánh nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ Hassan Adjar quyết định nướng bánh tặng Tổng thống Vladimir Putin nhân dịp Nga bàn giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho nước này.

Mỹ từ chối cung cấp F35 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố việc Mỹ từ chối cung cấp F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ để trừng phạt nước này vì mua S-400 của Nga là hành động “cướp bóc”.