Tổng thống Duterte được dân Philippines ủng hộ chưa từng thấy

Vân Anh |

Sự hài lòng của người dân Philippines với hiệu suất của chính phủ Tổng thống Rodrigo Duterte đạt mức cao chưa từng thấy.

Reuters dẫn kết quả khảo sát của Trạm Thời tiết Xã hội (SWS) ngày 18.1 cho biết, chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte đạt mức "xuất sắc" 70 điểm về tỉ lệ hài lòng của công chúng trong tháng 12.2017, tăng 12 điểm so với mức "rất tốt" hồi tháng 9.

70 điểm là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu các cuộc thăm dò ý kiến về công việc của tổng thống ở Philippines vào những năm 1980.

Nhà phân tích chính trị Ramon Casiple cho biết, cuộc khảo sát mới nhất chứng tỏ tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Rodrigo Duterte không giảm, bất chấp những lời chỉ trích của quốc tế về cuộc chiến ma túy đẫm máu và hồ sơ nhân quyền.

"Điều này liên quan đến những hành động của ông Duterte, vì ông ấy đã thực hiện những gì đã hứa, bắt đầu bằng chiến dịch chống ma túy, sau đó là các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, nỗ lực chống tham nhũng, và bây giờ là chuyển đổi sang thể chế liên bang" - ông Casiple nhận xét.

77% người Philippines trưởng thành cho biết họ hài lòng với công việc của Tổng thống Duterte, 9% không hài lòng, 20% không có ý kiến.

Xếp hạng của chính quyền Tổng thống Duterte vượt hẳn so với mức cao nhất là 66 điểm của chính quyền cựu Tổng thống Benigno Aquino hồi tháng 6.2013.

Theo SWS, điểm số "rất tốt" đạt được trong 5/18 khía cạnh như chống khủng bố, giúp đỡ người nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng, quan hệ đối ngoại và tạo việc làm.

Phát ngôn viên tổng thống Harry Roque nói: "Sự tin tưởng tuyệt vời của công chúng sẽ tạo động lực cho tổng thống và đội ngũ của ông tiếp tục làm việc không quản ngại để đặt nền móng cho một quốc gia hòa bình và thịnh vượng".

Chính phủ của ông Duterte đạt điểm "tốt" trong 11 mục, như bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và nhân quyền, nhưng đạt điểm "thấp" trong chống lạm phát và giải quyết vấn đề giao thông.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Philippines dẹp sạch khủng bố, tuyên bố giải phóng Marawi

Hà Liên |

Ngày 17.10, chiến dịch quân sự của chính phủ Philippines tại Marawi chống lại các nhóm phiến quân thân tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã kết thúc sau 5 tháng. 

Giới luật sư Philippines đề nghị ngừng cuộc chiến chống ma tuý

Vân Anh |

Ngày 11.10, một nhóm luật sư Philippines gửi thỉnh nguyện lên Toà án Tối cao đề nghị ngăn chặn cuộc chiến chống ma tuý đẫm máu của Tổng thống Rodrigo Duterte, gọi đó là chiến dịch bất hợp pháp.

Tổng thống Philippines ra lệnh giết con trai nếu dính ma túy

Vân Anh |

Phát biểu trước nhân viên chính phủ ở Manila hôm 20.9, Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố đã ra lệnh cho cảnh sát giết con trai cả của mình nếu chứng minh được anh ta dính vào buôn lậu ma túy.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Philippines dẹp sạch khủng bố, tuyên bố giải phóng Marawi

Hà Liên |

Ngày 17.10, chiến dịch quân sự của chính phủ Philippines tại Marawi chống lại các nhóm phiến quân thân tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã kết thúc sau 5 tháng. 

Giới luật sư Philippines đề nghị ngừng cuộc chiến chống ma tuý

Vân Anh |

Ngày 11.10, một nhóm luật sư Philippines gửi thỉnh nguyện lên Toà án Tối cao đề nghị ngăn chặn cuộc chiến chống ma tuý đẫm máu của Tổng thống Rodrigo Duterte, gọi đó là chiến dịch bất hợp pháp.

Tổng thống Philippines ra lệnh giết con trai nếu dính ma túy

Vân Anh |

Phát biểu trước nhân viên chính phủ ở Manila hôm 20.9, Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố đã ra lệnh cho cảnh sát giết con trai cả của mình nếu chứng minh được anh ta dính vào buôn lậu ma túy.