Tổng thống Donald Trump vừa "nắn gân", vừa xoa dịu Triều Tiên

H.Liên |

Tổng thống Donald Trump đảm bảo Triều Tiên sẽ hưởng lợi khi đạt được bất kỳ thỏa thuận nào về chương trình hạt nhân với Mỹ, trong bối cảnh không chắc chắn cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo có thực sự diễn ra hay không.

Ông Donald Trump nói rằng, chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục liên lạc với Triều Tiên về kế hoạch hậu cần cho hội nghị thượng đỉnh với ông Kim Jong-un dự kiến tổ chức tại Singapore vào tháng 6 tới.

Trước đó, Triều Tiên dọa hủy cuộc gặp giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump. Bình Nhưỡng coi cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn Quốc là sự khiêu khích và tuyên bố sẽ không đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ông Donald Trump cho biết, điều tốt nhất với ông Kim Jong-un là phối hợp với Mỹ để giảm bớt căng thẳng trong khu vực.

"Điều tốt nhất ông ấy có thể làm là có một thỏa thuận", ông Donald Trump nhấn mạnh trong chia sẻ với báo giới trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 17.5 với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Theo Tổng thống Mỹ, nếu đạt được thỏa thuận, ông Kim Jong-un có thể tiếp tục là lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ sẽ đảm bảo an ninh mạnh mẽ cho chính quyền Bình Nhưỡng.

"Ông ấy (Kim Jong-un) sẽ điều hành đất nước của mình. Đất nước của ông ấy sẽ rất giàu có", NPR dẫn lời ông Donald Trump.

Thêm vào đó, về việc Triều Tiên không hài lòng trước những lời nhận xét của cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton rằng, Mỹ có thể áp dụng mô hình Libya để phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ông Donald Trump đã tìm cách làm rõ các bình luận này khi nói rằng, cố vấn John Bolton đang đề cập đến cách tiếp cận mà Mỹ sẽ thực hiện nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Libya đã từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Nhưng vài năm sau, lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi bị lật đổ và bị sát hại trong một cuộc nổi dậy.

Lời đe dọa của Triều Tiên về việc hủy cuộc họp với ông Donald Trump là một trở ngại tiềm tàng giữa Mỹ và Triều Tiên, sau nhiều tuần mối quan hệ song phương có dấu hiệu cải thiện.

Tuần trước, ông Donald  Trump nói rằng, hai nhà lãnh đạo sẽ nỗ lực để hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều thành một "thời khắc rất đặc biệt cho hòa bình thế giới".

Tuy nhiên, về sự thay đổi mới đây của Triều Tiên, ông Donald Trump chia sẻ: "Tôi nghĩ mọi thứ thay đổi một chút khi họ (Triều Tiên) gặp Trung Quốc. Đã có một sự khác biệt lớn kể từ khi có cuộc gặp thứ 2 với Chủ tịch Tập Cận Bình".

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump chủ quan trước cuộc gặp ông Kim Jong-un

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump được cho là không yêu cầu các phụ tá dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hoàn toàn khác với cách tiếp cận của các tổng thống tiền nhiệm.

Tổng thống Donald Trump lại phát ngôn sốc về người nhập cư trái phép

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump một lần nữa lại có phát ngôn gây sốc khi ông gọi một số người nhập cư bất hợp pháp là "con vật".

Chông gai thượng đỉnh Mỹ - Triều

VÂN ANH |

Ngày 16.5, Triều Tiên bất ngờ tuyên bố hủy bỏ các cuộc đàm phán quan chức cao cấp với Hàn Quốc dự kiến diễn ra cùng ngày, đồng thời đe dọa xem xét lại cuộc thượng đỉnh lịch sử dự kiến giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Donald Trump vào ngày 12.6.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Ông Donald Trump chủ quan trước cuộc gặp ông Kim Jong-un

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump được cho là không yêu cầu các phụ tá dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hoàn toàn khác với cách tiếp cận của các tổng thống tiền nhiệm.

Tổng thống Donald Trump lại phát ngôn sốc về người nhập cư trái phép

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump một lần nữa lại có phát ngôn gây sốc khi ông gọi một số người nhập cư bất hợp pháp là "con vật".

Chông gai thượng đỉnh Mỹ - Triều

VÂN ANH |

Ngày 16.5, Triều Tiên bất ngờ tuyên bố hủy bỏ các cuộc đàm phán quan chức cao cấp với Hàn Quốc dự kiến diễn ra cùng ngày, đồng thời đe dọa xem xét lại cuộc thượng đỉnh lịch sử dự kiến giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Donald Trump vào ngày 12.6.