Tổng thống Donald Trump tuyên bố sốc về việc làm ăn của Mỹ với Huawei

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm chủ nhật (18.8) rằng ông không muốn Mỹ kinh doanh với Huawei cho dù chính quyền của ông đang cân nhắc liệu có nên gia hạn thời gian hoãn lại cho công ty của Trung Quốc không. 

Ngày 18.8, ông Donald Trump chia sẻ với báo giới trước khi lên chuyên cơ Air Force One tới New Jersey rằng ông không muốn kinh doanh với Huawei vì lý do an ninh.

"Vào lúc này, dường như chúng ta sẽ không làm ăn với họ nữa. Tôi hoàn toàn không muốn kinh doanh với họ vì đó là một mối đe dọa an ninh quốc gia" - ông Donald Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng nói rằng, những phần nhỏ trong việc kinh doanh của Huawei có thể được miễn trừ khỏi lệnh cấm ở cấp độ lớn hơn nhưng việc đó có thể là "rất phức tạp".

Tổng thống Donald Trump không nói liệu chính quyền của ông có gia hạn "giấy phép chung tạm thời" không. 

Hôm 16.8, truyền thông cho biết, Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ gia hạn hoãn thi hành với Huawei, trong đó cho phép doanh nghiệp Trung Quốc mua hàng từ các công ty của Mỹ để hãng có thể phục vụ khách hàng hiện có.

"Giấy phép chung tạm thời" sẽ được gia hạn cho Huawei trong 90 ngày, Reuters dẫn thông tin từ 2 nguồn thông thuộc với vấn đề này.

Phát biểu trong sáng 18.8, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Larry Kudlow cho biết, Bộ Thương mại nước này sẽ gia hạn quy trình cấp phép cho Huawei 3 tháng như một động thái "thiện chí" cho đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ thêm một lần nữa nhượng bộ Huawei

Ngọc Vân |

Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ gia hạn giấy phép mua bán công nghệ cho tập đoàn Huawei của Trung Quốc thêm 90 ngày nữa.

Huawei thuê "quân sư" tìm cách hóa giải vòng kiềm tỏa của Mỹ

Hải Anh |

Huawei đã thuê công ty luật Sidley Austin LLP để vận động hành lang thương mại khi Mỹ tăng cường sức ép buộc các đồng minh đưa ông lớn viễn thông Trung Quốc và các công ty con của hãng vào danh sách đen cũng như hãng đang ngày càng rơi vào khủng hoảng bởi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Huawei chiêu mộ nhân tài toàn cầu với mức lương cao hàng đầu thế giới

Ngọc Vân |

Tập đoàn Huawei của Trung Quốc có kế hoạch thu hút nhân tài với mức lương cao hàng đầu thế giới nhằm tập hợp chất xám trong cuộc chiến với lệnh cấm thương mại của Mỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ thêm một lần nữa nhượng bộ Huawei

Ngọc Vân |

Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ gia hạn giấy phép mua bán công nghệ cho tập đoàn Huawei của Trung Quốc thêm 90 ngày nữa.

Huawei thuê "quân sư" tìm cách hóa giải vòng kiềm tỏa của Mỹ

Hải Anh |

Huawei đã thuê công ty luật Sidley Austin LLP để vận động hành lang thương mại khi Mỹ tăng cường sức ép buộc các đồng minh đưa ông lớn viễn thông Trung Quốc và các công ty con của hãng vào danh sách đen cũng như hãng đang ngày càng rơi vào khủng hoảng bởi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Huawei chiêu mộ nhân tài toàn cầu với mức lương cao hàng đầu thế giới

Ngọc Vân |

Tập đoàn Huawei của Trung Quốc có kế hoạch thu hút nhân tài với mức lương cao hàng đầu thế giới nhằm tập hợp chất xám trong cuộc chiến với lệnh cấm thương mại của Mỹ.