Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ "sớm trở lại"

Hồng Hạnh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông cảm thấy "tốt hơn nhiều" và sẽ "sớm trở lại", trong một đoạn video từ phòng bệnh của ông vào ngày 3.10.

Trong một video dài 4 phút được đăng trên Twitter, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông "không được khỏe lắm" khi lần đầu tiên đến Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed và những ngày sau sẽ rất quan trọng với ông trong cuộc chiến chống lại COVID-19.

"Trong khoảng thời gian vài ngày tới, tôi đoán đó là bài kiểm tra thực sự, vì vậy chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới. Tôi sẽ sớm trở lại và tôi muốn kết thúc chiến dịch như cách nó bắt đầu", ông Trump nói trong đoạn video được đăng trên Twitter ngày 3.10.

Theo một nhóm bác sĩ của Nhà Trắng vào sáng ngày 3.10, tình trạng của ông đang dần cải thiện. Một bác sĩ cho biết, ông Trump đã nói với họ rằng: "'Tôi cảm thấy như mình có thể bước ra khỏi nơi điều trị ngay hôm nay".

Reuters cho hay, theo đánh giá của Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump trong 24 giờ qua rất đáng lo ngại, 48 giờ điều trị tới sẽ rất quan trọng và chưa đến giai đoạn hồi phục.

Tuy nhiên, vài giờ sau đó, ông Meadows cho biết, Tổng thống Trump đang làm "rất tốt" và "các bác sĩ rất hài lòng với các dấu hiệu tích cực của tổng thống".

Hồng Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc Tổng thống Trump sớm hồi phục

Hải Anh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân sớm hồi phục sau khi mắc COVID-19.

Cận cảnh phòng cao cấp bệnh viện Tổng thống Donald Trump điều trị COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump sẽ điều trị COVID-19 trong phòng tổng thống ở Trung tâm Y tế Quốc gia Walter Reed.

Twitter sẽ gỡ mọi bài "trù ẻo" Tổng thống Donald Trump

Thanh Hà |

Twitter vào cuộc xử lý sau khi có loạt bài đăng trên mạng xã hội trù ẻo Tổng thống Donald Trump.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc Tổng thống Trump sớm hồi phục

Hải Anh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân sớm hồi phục sau khi mắc COVID-19.

Cận cảnh phòng cao cấp bệnh viện Tổng thống Donald Trump điều trị COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump sẽ điều trị COVID-19 trong phòng tổng thống ở Trung tâm Y tế Quốc gia Walter Reed.

Twitter sẽ gỡ mọi bài "trù ẻo" Tổng thống Donald Trump

Thanh Hà |

Twitter vào cuộc xử lý sau khi có loạt bài đăng trên mạng xã hội trù ẻo Tổng thống Donald Trump.