Tổng thống Donald Trump, Chính phủ Kossovo và Serbia được một thành viên Quốc hội Thụy Điển đề cử nhận giải Nobel Hòa bình 2021 cho các cuộc đàm phán hợp tác kinh tế và thương mại, The Hill đưa tin ngày 11.9.
“Tôi đã đề cử Chính phủ Mỹ, Chính phủ Kosovo và Serbia cho giải Nobel Hòa bình bởi những hoạt động chung của họ vì hòa bình và phát triển kinh tế, thông qua thỏa thuận hợp tác được ký kết tại Nhà Trắng" - thành viên Quốc hội Thụy Điển Magnus Jacobsson cho hay.
Người vừa đề cử giải Nobel Hòa bình thứ 2 cho Tổng thống Donald Trump lưu ý: "Thương mại và thông tin liên lạc là khối xây dựng quan trọng cho hòa bình". Ông cũng đăng kèm bản sao đầy đủ của bức thư ủng hộ đề cử giải Nobel Hòa bình 2021 thứ 2 cho Tổng thống Donald Trump.
Đây là đề cử giải Nobel Hòa bình 2021 thứ 2 cho Tổng thống Donald Trump trong tuần này. Trước đó, hôm 9.9, ông Donald Trump nhận được đề cử từ thành viên Quốc hội Na Uy Christian Tybring-Gjedde về vai trò trong thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Avdullah Hoti - Thủ tướng đương nhiệm của Kosovo chia sẻ trên cả Facebook và Twitter rằng, ông “vô cùng biết ơn” về sự đề cử này.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump dẫn đầu các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo của Serbia và Kosovo. Tuần trước, trong cuộc họp tại Nhà Trắng, 2 quốc gia Balkan nhất trí bình thường hóa quan hệ kinh tế.
Tổng thống Donald Trump ca ngợi diễn biến này trong lễ ký kết tại Phòng Bầu dục. Ông cũng lưu ý rằng, chính quyền đã "đạt được tiến bộ thêm trong tiến tới hòa bình ở Trung Đông".