Tổng thống Donald Trump thắng lớn về lệnh cấm nhập cảnh

Khánh Minh |

Ngày 4.12, Tòa án Tối cao Mỹ cho phép thực thi lệnh cấm nhập cảnh mới nhất của Tổng thống Donald Trump với công dân 8 quốc gia.

Đây là lần đầu tiên Tòa án Tối cao cho phép lệnh cấm được thực thi hoàn toàn.

Được đưa ra từ tháng 9, lệnh cấm nhập cảnh được sửa đổi lần thứ 3 này áp dụng các mức hạn chế khác nhau với công dân của 8 nước là Chad, Iran, Libya, Triều Tiên, Syria, Venezuela, Somalia và Yemen - theo CNN.

Trước đó, lệnh cấm nhập cảnh đã bị các tòa án cấp thấp ngăn chặn một phần.

Với sự chấp thuận của Tòa án Tối cao, đây được xem là một chiến thắng bước đầu quan trọng đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, vốn đã dành cả năm để áp đặt lệnh cấm công dân một số quốc gia có đông người Hồi giáo.

Phát ngôn viên Nhà Trắng tuyên bố "không ngạc nhiên" hôm 4.12. "Chúng tôi không ngạc nhiên trước quyết định của Tòa án Tối cao cho phép thực thi ngay lập tức sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống. Đây là việc làm hợp pháp và cần thiết để bảo vệ đất nước chúng ta" - người phát ngôn Nhà Trắng Hogan Gidley nói.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh

K.M |

Ông bà của công dân Mỹ xuất xứ từ 6 nước có đa số dân theo Hồi giáo giờ đây đủ tiêu chuẩn được nhận visa nhập cảnh Hoa Kỳ, theo bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao Mỹ mà Reuters ghi nhận.

Thắng lợi lớn của ông Donald Trump trước Toà án Tối cao Mỹ

K.M |

Toà án Tối cao Mỹ ngày 26.6 phục hồi một phần sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump cấm nhập cảnh người tị nạn và người từ 6 nước có đa số theo Hồi Giáo.

Sally Yates người hùng dám chống lại Donald Trump?

G.M (Theo CNN, Gatestoneinstitute, AP) |

Tổng thống Mỹ - Donald Trump vừa sa thải luật sư hàng đầu của chính quyền liên bang - Tổng Chưởng lý Mỹ Sally Yates - ngay sau khi bà từ chối bảo vệ sắc lệnh cấm nhập cảnh nhằm vào công dân 7 nước Hồi giáo. Vậy, Sally Yates là ai?

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Mỹ nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh

K.M |

Ông bà của công dân Mỹ xuất xứ từ 6 nước có đa số dân theo Hồi giáo giờ đây đủ tiêu chuẩn được nhận visa nhập cảnh Hoa Kỳ, theo bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao Mỹ mà Reuters ghi nhận.

Thắng lợi lớn của ông Donald Trump trước Toà án Tối cao Mỹ

K.M |

Toà án Tối cao Mỹ ngày 26.6 phục hồi một phần sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump cấm nhập cảnh người tị nạn và người từ 6 nước có đa số theo Hồi Giáo.

Sally Yates người hùng dám chống lại Donald Trump?

G.M (Theo CNN, Gatestoneinstitute, AP) |

Tổng thống Mỹ - Donald Trump vừa sa thải luật sư hàng đầu của chính quyền liên bang - Tổng Chưởng lý Mỹ Sally Yates - ngay sau khi bà từ chối bảo vệ sắc lệnh cấm nhập cảnh nhằm vào công dân 7 nước Hồi giáo. Vậy, Sally Yates là ai?