Tổng thống Donald Trump rời họp báo vì "cuộc điện thoại khẩn"

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump rời họp báo vì "cuộc gọi điện thoại khẩn cấp" sau khi bị hỏi về vụ bắn chết người phụ nữ da màu Breonna Taylor.

Tổng thống Donald Trump đột ngột rời khỏi cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 23.9 sau khi nói rằng ông có một cuộc điện thoại "khẩn cấp" trong bối cảnh các phóng viên dồn ép với các câu hỏi về vụ cảnh sát bắn chết Breonna Taylor, Fox News đưa tin.

"Tôi phải đi để nhận một cuộc điện thoại khẩn cấp. Tôi sẽ quay lại. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai" - ông Donald Trump nói trước khi rời phòng họp.

Trước đó, trong cuộc họp báo, Tổng thống Donald Trump ngợi ca Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear khi huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia của tiểu bang trong bối cảnh bang chuẩn bị ứng phó với tình trạng bất ổn sau quyết định của bồi thẩm đoàn trong vụ Breonna Taylor.

"Tôi sẽ nói chuyện với thống đốc, chúng tôi đã lên lịch cho một cuộc gọi. Tôi hiểu là ông đã gọi Vệ binh Quốc gia. Đó là một điều tốt. Tất cả sẽ ổn thôi" - tổng thống Mỹ nói.

Được biết, 1 trong 3 cảnh sát có liên quan đến cuộc đột kích ở Louisville dẫn đến cái chết của nữ nhân viên y tế người da màu Breonna Taylor hồi tháng 3.2020 bị truy tố hôm 23.9 với các cáo buộc hình sự.

Theo đó, bồi thẩm đoàn quận Jefferson quyết định rằng, cựu cảnh sát Brett Hankison - người đã bị sa thải hồi tháng 6 - bị truy tố 3 tội danh gây nguy hiểm cấp độ 1 do những phát súng bắn vào căn hộ hàng xóm của Taylor.

Lệnh bắt Hankison đã được ban hành cùng với khoản tiền bảo lãnh là 15.000 USD. Nếu bị kết tội, Hankison có nguy cơ đối mặt với 5 năm tù cho mỗi tội danh.

Bản cáo trạng được công bố 194 ngày sau khi nữ nhân viên y tế cấp cứu người da màu 26 tuổi bị cảnh sát xông vào nhà và bắn 6 phát trong cuộc điều tra về ma túy hôm 13.3.

Giới chức phát hiện có những viên đạn mà Hankison bắn ra đã sang căn hộ hàng xóm, nơi có 3 cư dân ở nhà gồm 1 nam giới, 1 phụ nữ đang mang thai và 1 trẻ em.

Trong cáo trạng, Hankinson không bị buộc tội trong cái chết của Taylor mà chỉ bị buộc tội vì gây nguy hiểm cho cuộc sống của hàng xóm của Taylor.

Từ 22.9, thành phố Louisville đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Thị trưởng Louisville Greg Fischer thông báo lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 21h ngày 23.9 đến 6h30 sáng 24.9, đồng thời kêu gọi biểu tình hòa bình và vào ban ngày.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Hạ viện định luận tội Tổng thống Donald Trump lần 2?

Song Minh |

Đảng Cộng hòa dọa hạ bệ Chủ tịch Hạ viện Mỹ nếu bà luận tội Tổng thống Donald Trump một lần nữa.

Tìm ra thủ phạm gửi chất kịch độc ricin cho Tổng thống Donald Trump

Hải Anh |

Nghi phạm gửi chất độc chết người ricin cho Tổng thống Donald Trump đã bị bắt giữ.

Chất độc chết người suýt đến tay Tổng thống Donald Trump trước thềm bầu cử

Khánh Minh |

Gói chứa chất độc ricin chết người gửi đến Tổng thống Donald Trump bị cơ quan thực thi pháp luật chặn lại.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Bầu cử Mỹ: Hạ viện định luận tội Tổng thống Donald Trump lần 2?

Song Minh |

Đảng Cộng hòa dọa hạ bệ Chủ tịch Hạ viện Mỹ nếu bà luận tội Tổng thống Donald Trump một lần nữa.

Tìm ra thủ phạm gửi chất kịch độc ricin cho Tổng thống Donald Trump

Hải Anh |

Nghi phạm gửi chất độc chết người ricin cho Tổng thống Donald Trump đã bị bắt giữ.

Chất độc chết người suýt đến tay Tổng thống Donald Trump trước thềm bầu cử

Khánh Minh |

Gói chứa chất độc ricin chết người gửi đến Tổng thống Donald Trump bị cơ quan thực thi pháp luật chặn lại.