Tổng thống Donald Trump nói về Tu chính án thứ 25

Phương Linh |

Tổng thống Donald Trump không lo ngại về việc Tu chính án thứ 25 có khả năng sẽ được áp dụng.

Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12.1 cho biết, ông không lo ngại về việc Tu chính án thứ 25 cho phép nội các của ông loại bỏ ông ra khỏi ghế Tổng thống, ngay cả khi Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ nắm quyền đang xúc tiến một nghị quyết thúc ép Phó Tổng thống Mike Pence viện dẫn điều khoản Hiến pháp này.

“Tu chính án thứ 25 không phải nguy cơ rủi ro đối với tôi”, ông Donald Trump phát biểu trong chuyến thị sát bức tường biên giới với Mexico ở tiểu bang Texas, một biểu tượng của chính sách nhập cư nghiêm ngặt mà Tổng thống đã theo đuổi trong bốn năm cầm quyền đầy biến động.

Kể từ khi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump gây hỗn loạn tại Điện Capitol Mỹ hôm 6.1, các nhà lập pháp Dân chủ đang chạy đua để tìm cách loại bỏ ông trước lễ nhậm chức ngày 20.1 của Tổng thống đắc cử Joe Biden, với lý do đe dọa đến sự an toàn của chính phủ Mỹ.

Cùng với việc thúc đẩy việc áp dụng các điều khoản của Tu chính án thứ 25, các nhà lập pháp Hạ viện cũng đang thực hiện một bản luận tội.

Tổng thống Donald Trump nói rằng việc sử dụng Tu chính án thứ 25 theo cách mới này “sẽ trở lại ám ảnh ông Joe Biden và chính quyền ông Biden. Khi điều này xảy ra, hãy cẩn thận với những gì bạn muốn làm”.

Ông Trump cũng tuyên bố rằng: “Trò lừa bịp luận tội là phần tiếp theo của cuộc săn phù thủy lớn nhất và độc ác nhất trong lịch sử đất nước chúng ta, gây ra sự tức giận, chia rẽ và đau đớn tột cùng, lớn hơn nhiều so với những gì mà hầu hết mọi người có thể hiểu hết, điều này rất nguy hiểm cho nước Mỹ, đặc biệt là tại thời điểm rất nhạy cảm này”.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Luật sư riêng của Tổng thống Trump bị điều tra sau vụ hỗn loạn Điện Capitol

Phương Linh |

Hiệp hội Luật sư New York cho biết đang điều tra ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Trump.

Thực hư việc con gái ông Trump dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden

Hải Anh |

Ivanka Trump có kế hoạch tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20.1, một nguồn tin trong Nhà Trắng tiết lộ với Daily Mail.

Ông Trump và Pence lần đầu nói chuyện sau bạo loạn ở toà nhà Quốc hội Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence lần đầu tiên nói chuyện kể từ sau cuộc bạo loạn ở toà nhà Quốc hội Mỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Luật sư riêng của Tổng thống Trump bị điều tra sau vụ hỗn loạn Điện Capitol

Phương Linh |

Hiệp hội Luật sư New York cho biết đang điều tra ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Trump.

Thực hư việc con gái ông Trump dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden

Hải Anh |

Ivanka Trump có kế hoạch tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20.1, một nguồn tin trong Nhà Trắng tiết lộ với Daily Mail.

Ông Trump và Pence lần đầu nói chuyện sau bạo loạn ở toà nhà Quốc hội Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence lần đầu tiên nói chuyện kể từ sau cuộc bạo loạn ở toà nhà Quốc hội Mỹ.