Tổng thống Donald Trump lệnh tổ chức duyệt binh hoành tráng hơn Pháp

H.Liên |

Tổng thống Donald Trump lệnh cho Lầu Năm Góc tổ chức cuộc duyệt binh tương tự như lễ duyệt binh mừng Quốc khánh Pháp năm ngoái, nhưng quy mô lớn hơn và tuyệt vời hơn tại Washington D.C.

Theo Washington Post, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders xác nhận thông tin này vào tối 6.2.

"Tổng thống Donald Trump rất quan tâm tới các quân nhân vĩ đại của Mỹ, những người luôn bất chấp tính mạng mỗi ngày bảo vệ sự an toàn cho đất nước. Ông đã yêu cầu Bộ Quốc phòng xem xét tổ chức một buổi lễ để mọi người dân Mỹ có thể bày tỏ sự trân trọng của họ", thông cáo của Nhà Trắng cho biết.

Trong cuộc họp ngày 18.1 tại Lầu Năm Góc có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Chủ tịch hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Joseph F. Dunford Jr. Tổng thống Donald Trump đã lệnh tổ chức lễ duyệt binh.

"Các mệnh lệnh duyệt binh là: Tôi muốn một cuộc duyệt binh giống như ở Pháp. Kế hoạch này đang được chuẩn bị ở các cấp cao nhất của quân đội", Washington Post dẫn lời một quan chức quân sự giấu tên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ mong muốn này cách đây nhiều tháng. Khi trở về từ Paris trên chuyên cơ Air Force One hồi tháng 7 năm ngoái, ông Donald Trump nói với các phụ tá rằng ông bị ấn tượng bởi lễ duyệt binh của Pháp và mong muốn tổ chức sự kiện tương tự ở Mỹ.

Hai tháng sau, trong phát biểu trước phóng viên ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, ông nói đó là "một trong những cuộc diễu binh lớn nhất tôi từng thấy".

Washington Post cho hay, ngày ấn định cho lễ duyệt binh ở Mỹ chưa được xác định nhưng Lầu Năm Góc muốn tổ chức vào ngày Cựu chiến binh trong tháng 11. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ muốn tổ chức diễu binh dọc theo đại lộ Pennsylvania, như vậy đoàn diễu binh sẽ đi qua Nhà Trắng, đồi Capitol và khách sạn Trump International.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Thế giới phản ứng trước Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump

NGỌC VÂN |

Thế giới đã có những phản ứng trái chiều trước Thông điệp Liên bang đầu tiên của Tổng thống Donald Trump trình bày trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ sáng 31.1 theo giờ Việt Nam. Trong khi đó ở Mỹ, đại đa số cử tri Mỹ được hỏi bày tỏ ủng hộ đối với bài phát biểu này.

Michelle Obama kể về sự lúng túng khi nhận quà từ bà Trump trong lễ nhậm chức năm ngoái

H.Liên |

Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã trải qua khoảnh khắc lúng túng trong lễ nhậm chức của ông Donald Trump khi nhận được quà từ bà Melania Trump. Bà tiết lộ về món quà trong buổi phỏng vấn trên truyền hình đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng.

Ông Donald Trump: Mỹ kết thúc kỷ nguyên thua thiệt kinh tế

Song Minh |

Trong Thông điệp Liên bang đầu tiên tối 30.1 giờ Mỹ (sáng 31.1 giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump tuyên bố nước Mỹ đã kết thúc kỷ nguyên thua thiệt về kinh tế, kêu gọi đoàn kết và cùng nhau xây dựng một nước Mỹ an toàn, mạnh mẽ và đầy tự hào.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thế giới phản ứng trước Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump

NGỌC VÂN |

Thế giới đã có những phản ứng trái chiều trước Thông điệp Liên bang đầu tiên của Tổng thống Donald Trump trình bày trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ sáng 31.1 theo giờ Việt Nam. Trong khi đó ở Mỹ, đại đa số cử tri Mỹ được hỏi bày tỏ ủng hộ đối với bài phát biểu này.

Michelle Obama kể về sự lúng túng khi nhận quà từ bà Trump trong lễ nhậm chức năm ngoái

H.Liên |

Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã trải qua khoảnh khắc lúng túng trong lễ nhậm chức của ông Donald Trump khi nhận được quà từ bà Melania Trump. Bà tiết lộ về món quà trong buổi phỏng vấn trên truyền hình đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng.

Ông Donald Trump: Mỹ kết thúc kỷ nguyên thua thiệt kinh tế

Song Minh |

Trong Thông điệp Liên bang đầu tiên tối 30.1 giờ Mỹ (sáng 31.1 giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump tuyên bố nước Mỹ đã kết thúc kỷ nguyên thua thiệt về kinh tế, kêu gọi đoàn kết và cùng nhau xây dựng một nước Mỹ an toàn, mạnh mẽ và đầy tự hào.