Tổng thống Donald Trump hủy dự định bất ngờ thăm khu phi quân sự liên Triều

Hà Liên |

Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng nay 8.11 dự định bất ngờ đến khu vực phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, nhưng phải quay trở lại vì thời tiết xấu.

Theo Straits Times, ông Donald Trump rời khỏi khách sạn ở Seoul vào sáng sớm và đến căn cứ quân sự Yongsan trong thành phố, nhưng chuyến bay bằng trực thăng tới khu vực phi quân sự DMZ phải hoãn lại vì sương mù.

"Các tòa nhà chọc trời và những khu phố đông đúc của Seoul hầu như không thể nhìn thấy do sương mù dày đặc khi chúng tôi cất cánh", theo báo cáo.

Trực thăng Marine One chở ông Donald Trump cất cánh từ Yongsan, nhưng buộc phải quay trở lại. Đoàn đã chờ đợi gần một giờ với hi vọng tình hình thời tiết tốt hơn nhưng thời tiết chuyển biến xấu và chuyến đi bị hủy bỏ.

Theo Straits Times, các phóng viên tháp tùng Tổng thống Donald Trump đã được triệu tập từ sáng sớm 8.11 và được bà Sarah Sanders tiết lộ về chuyến đi tới DMZ.

"Đây là nơi chúng ta sẽ đến" bà Sanders nói, tay cầm một mảnh giấy có ghi chữ "DMZ". Thời tiết xấu đã buộc tổng thống Mỹ phải hủy chuyến đi bất ngờ này. 

Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến cùng ông Donald Trump tới thăm khu DMZ và đáng lẽ sẽ là "thời khắc lịch sử" lần đầu tiên tổng thống Mỹ và Hàn Quốc cùng đến thăm DMZ.

"Nỗ lực này cho thấy sự mạnh mẽ và tầm quan trọng của liên minh giữa hai nước", bà Sarah Sanders nói.

Theo CNN, trực thăng chở ông Moon Jae-in đã hạ cánh gần đó khi chiếc Marine One chở ông Donald Trump phải quay lại khi vừa cất cánh.

Trước đó, Nhà Trắng công bố Tổng thống Donald Trump sẽ không đến thăm DMZ vì "không có đủ thời gian theo lịch trình" và rằng việc thăm DMZ đã trở thành "sáo mòn".

Trong năm nay, Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã đến thăm DMZ trong những chuyến đi riêng.

Hàn Quốc là quốc gia thứ 2 trong hành trình công du 5 nước Châu Á của ông Donald Trump. Ông đã có mặt tại Nhật Bản ngày 5.11 tới 7.11 và sẽ tới Trung Quốc vào ngày 8.11.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Mai vàng cổ 100 năm giá tiền tỉ đổ bộ chợ hoa Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), nhiều cây mai vàng cổ được các nhà vườn bày bán tập trung tại khu vực lối đi chính khiến nhiều người phải trầm trồ. Đó là những cây mai vàng cổ cao 4-5 mét, đứng sừng sững giữa chợ hoa. Người bán cây cho biết có những cây có tuổi đời chừng 100 năm, giá bán có cây lên tới 4 tỉ đồng.

Vụ sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM: Xác định có một người tử vong

Thanh Chân |

TPHCM - Trong vụ sập cửa hàng tiện lợi trên đường Vĩnh Hội (Quận 4) xảy ra vào sáng 18.1, đến nay đã xác định có một trường hợp tử vong.