Tổng thống Donald Trump gửi lời chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Kim Jong-un

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông điệp chúc mừng sinh nhật tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Reuters dẫn lời Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-Young hôm 10.1 nói rằng ông đã gặp Tổng thống Donald Trump tại Washington tuần này và được giao một thông điệp để chuyển tới Triều Tiên, thông điệp đó đã được gửi đi vào ngày 9.1.

Ông Chung kể lại, Tổng thống Trump đã nhớ ngày họ gặp mặt chính là ngày sinh nhật của ông Kim Jong-un và đã gửi lời chúc mừng sinh nhật.

“Tổng thống Trump đã nhờ Tổng thống Moon Jae-in chuyển giúp thông điệp chúc mừng tới Chủ tịch Kim”, ông Chung nói, nhưng không nói rõ liệu có kèm theo vật gì cùng với lời chúc mừng không, hay chỉ là dòng tin nhắn viết tay.

Sinh nhật của ông Kim Jong-un được cho là ngày 8.1, dù Triều Tiên chưa bao giờ lên tiếng xác nhận.

Ngày 8.1, ông Chung cũng gặp gỡ Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun, và đã “tái khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa Mỹ và Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên”. Hai bên cũng thảo luận về các sự kiện gần đây ở Trung Đông và sự hợp tác của họ trong các vấn đề an ninh toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha sẽ gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng với người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi tại California trong tuần tới, theo đó mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc với Nhật Bản sẽ được đưa vào một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in nói hôm 7.1 rằng việc tìm kiếm các biện pháp thiết thực để tăng cường mối quan hệ với Triều Tiên là vô cùng cấp thiết. Ông cũng nói thêm rằng ông nóng lòng muốn được gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng về hành động tiếp theo với Iran

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8.1 đã có bài phát biểu tại Nhà Trắng về cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq để trả thù cho việc việc giết chết tướng Iran Qasem Soleimani.

Tổng thống Trump gọi tướng Iran bị sát hại là "khủng bố"

HỒNG HẠNH |

Tổng tống Donald Trump ra lệnh giết tướng Iran Qasem Soleimani nhằm phá hủy kế hoạch các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu của Mỹ.

Tổng thống Trump phá tan im lặng về việc Iran tấn công Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump không có bài phát biểu mà chỉ đưa ra tuyên bố trên Twitter sau khi Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng về hành động tiếp theo với Iran

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8.1 đã có bài phát biểu tại Nhà Trắng về cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq để trả thù cho việc việc giết chết tướng Iran Qasem Soleimani.

Tổng thống Trump gọi tướng Iran bị sát hại là "khủng bố"

HỒNG HẠNH |

Tổng tống Donald Trump ra lệnh giết tướng Iran Qasem Soleimani nhằm phá hủy kế hoạch các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu của Mỹ.

Tổng thống Trump phá tan im lặng về việc Iran tấn công Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump không có bài phát biểu mà chỉ đưa ra tuyên bố trên Twitter sau khi Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq.