Tổng thống Donald Trump dừng khoản tài trợ hàng trăm triệu USD cho WHO

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ tạm dừng tài trợ cho WHO trong khi Nhà Trắng tiếp tục đánh giá tình hình.

CNN dẫn lời Tổng thống Donald Trump cho biết trong cuộc họp báo hôm 14.4, Nhà Trắng sẽ đánh giá "vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong sai lầm nghiêm trọng về công tác quản lý và che đậy sự lây lan của COVID-19”.

"Nếu WHO thực hiện nhiệm vụ của mình, đưa các chuyên gia y tế vào Trung Quốc để đánh giá khách quan tình hình và nói lên sự thiếu minh bạch của Trung Quốc thì dịch bệnh COVID-19 có thể được ngăn chặn tại chỗ với rất ít người chết" - ông Donald Trump nói.

Mỹ tài trợ 400 triệu đến 500 triệu USD cho WHO mỗi năm - ông Donald Trump nói, lưu ý rằng Trung Quốc "đóng góp khoảng 40 triệu USD”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết nếu WHO hành động thích hợp, ông có thể đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Trung Quốc sớm hơn.

Ông Donald Trump nói rằng WHO đã đưa ra một quyết định "nguy hiểm và tốn kém" để phản đối các hạn chế đi lại từ Trung Quốc.

Việc dừng tài trợ cho WHO là động thái mới nhất trong một loạt hành động chống lại các tổ chức đa phương quốc tế của Mỹ. Trước đại dịch, đề xuất năm tài chính 2021 của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa ra mức cắt giảm 65 triệu USD cho WHO - giảm hơn 50% so với năm 2010.

Thông báo hôm 14.4 về việc tạm dừng tài trợ diễn ra vài ngày sau khi một đồng minh lớn của Mỹ là Anh tuyên bố đóng góp thêm 65 triệu bảng cho WHO.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

WHO: COVID-19 nguy hiểm chết người gấp 10 lần cúm A H1N1

Khánh Minh |

Virus gây COVID-19 nguy hiểm gấp 10 lần H1N1 gây đại dịch toàn cầu năm 2009 - WHO cho biết hôm 13.4.

Tổng thống Trump doạ cắt tài trợ cho WHO vì xử lý chậm COVID-19

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump dọa cắt tài trợ cho WHO, ngụ ý rằng WHO xử lý chậm trễ dịch COVID-19.

WHO: Nhiễm mới COVID-19 tăng theo cấp số nhân, con số tử vong gần 50.000

Phương Linh |

Ngày 1.4, Tổng Giám đốc WHO đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc "leo thang nhanh chóng và lây lan toàn cầu" các ca nhiễm mới COVID-19, hiện đã lan ra 205 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

WHO: COVID-19 nguy hiểm chết người gấp 10 lần cúm A H1N1

Khánh Minh |

Virus gây COVID-19 nguy hiểm gấp 10 lần H1N1 gây đại dịch toàn cầu năm 2009 - WHO cho biết hôm 13.4.

Tổng thống Trump doạ cắt tài trợ cho WHO vì xử lý chậm COVID-19

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump dọa cắt tài trợ cho WHO, ngụ ý rằng WHO xử lý chậm trễ dịch COVID-19.

WHO: Nhiễm mới COVID-19 tăng theo cấp số nhân, con số tử vong gần 50.000

Phương Linh |

Ngày 1.4, Tổng Giám đốc WHO đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc "leo thang nhanh chóng và lây lan toàn cầu" các ca nhiễm mới COVID-19, hiện đã lan ra 205 quốc gia và vùng lãnh thổ.