Tổng thống Donald Trump dự đoán kết quả cuộc gặp với ông Kim Jong-un

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc gặp dự kiến với nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ có thể có hai kết quả, hoặc thất bại thảm hại, hoặc thắng lớn.

Phát biểu hôm 10.3, Tổng thống Donald Trump nói, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều hoặc có thể thất bại nếu không đạt được thỏa thuận nào, hoặc cũng có thể "đạt được thỏa thuận lớn nhất cho thế giới" nhằm giảm căng thẳng khủng hoảng hạt nhân giữa hai nước.

"Tôi có thể rời đi nhanh chóng nếu không đạt được tiến bộ" - Reuters dẫn lời ông Donald Trump nói tại cuộc vận động tranh cử cho ứng viên Quốc hội của đảng Cộng hòa Rick Saccone ở tây Pennsylvania. "Tôi tin rằng Triều Tiên muốn hòa bình và tôi nghĩ đã đến lúc rồi".

Mặc dù cuộc họp dự kiến diễn ra vào cuối tháng Năm, song thời gian và địa điểm chính xác vẫn chưa được xác định.

"Ai biết được chuyện gì sẽ diễn ra? Nếu quả thực cuộc gặp sẽ diễn ra, tôi có thể sẽ rời đi nhanh chóng, hoặc cũng có thể ngồi xuống và tạo ra thỏa thuận lớn nhất cho thế giới" - Tổng thống Mỹ nói.

Trước đó tại Washington, ông Donald Trump trong một động thái tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử, nói rằng Triều Tiên đồng ý không tiến hành thử tên lửa cho đến khi cuộc gặp diễn ra.

"Triều Tiên thử tên lửa lần gần nhất là ngày 28.11.2017 và họ đã hứa không thử nữa trong lúc diễn ra các cuộc gặp. Tôi tin rằng họ sẽ tôn trọng cam kết đó" - ông Donald Trump viết trên Twitter.

Hôm 8.3, ông Donald Trump đưa ra quyết định bất ngờ, chấp nhận lời mời gặp mặt của ông Kim Jong-un. Động thái này đột ngột đảo ngược chính sách hàng thập kỷ của Mỹ nhằm ngăn chặn Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Thượng đỉnh Donald Trump-Kim Jong-un: Không phải "ván bài giải trí"

K.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng chấp nhận đề nghị của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về một cuộc gặp thượng đỉnh mà không đôi co điều kiện tiên quyết, khiến giới quan sát không khỏi bất ngờ. Có gì được mất, khi mỗi bên tự nhún mình một chút để tiến bước dài hơn?

Trung Quốc nói có công đưa tới cuộc hội đàm lịch sử Mỹ - Triều

K.M |

Bắc Kinh đã góp phần giúp giải tỏa đáng kể căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Donald Trump về chuyện gặp lãnh đạo Triều Tiên

Thanh Hà |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm hôm 9.3 để thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên và quan hệ song phương, Tân Hoa Xã đưa tin. 

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Thượng đỉnh Donald Trump-Kim Jong-un: Không phải "ván bài giải trí"

K.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng chấp nhận đề nghị của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về một cuộc gặp thượng đỉnh mà không đôi co điều kiện tiên quyết, khiến giới quan sát không khỏi bất ngờ. Có gì được mất, khi mỗi bên tự nhún mình một chút để tiến bước dài hơn?

Trung Quốc nói có công đưa tới cuộc hội đàm lịch sử Mỹ - Triều

K.M |

Bắc Kinh đã góp phần giúp giải tỏa đáng kể căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Donald Trump về chuyện gặp lãnh đạo Triều Tiên

Thanh Hà |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm hôm 9.3 để thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên và quan hệ song phương, Tân Hoa Xã đưa tin.